Tại sao Mỹ và NATO bất an khi 30.000 quân Nga tới Belarus tập trận?

ANTD.VN - Khoảng 30.000 quân Nga triển khai tới Belarus để tập trận, đây là cuộc di chuyển quân lớn nhất Châu Âu trong vài thập kỷ gần đây. Mỹ và NATO nghi ngờ Moscow có thể nhân cơ hội để đồn trú quân lại Belarus giữa bối cảnh tình hình Ukraine căng thẳng.

Khoảng 30.000 quân Nga được triển khai tới Belarus để tập trận, đây là động thái mới nhất của Moscow khiến Mỹ và NATO cực kỳ lo lắng.

Các cuộc tập trận quân sự được tổ chức tại Belarus trong tháng này sẽ có quy mô cực kỳ lớn. Hiện các cánh quân và khí tài hiện đại của Nga đã bắt đầu được triển khai trên lãnh thổ nước láng giềng.
Ước tính đã có khoảng hơn 10.000 binh sĩ Nga đã tới Belarus, số còn lại sẽ nhanh chóng tới quốc gia này trong một hai tuần tới.
Giới truyền thông cho biết, các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn như vậy trên lãnh thổ Belarus chưa từng được tổ chức trước đây.
Rõ ràng điều này đã gây ra sự hoang mang cho Mỹ và NATO, trong bối cảnh họ nghi ngờ Nga có thể mở cuộc tấn công quy mô lớn từ nhiều hướng vào Ukraine.
Theo Đại diện đặc biệt của Mỹ tại Liên Hợp Quốc, ông Thomas Greenfield cho biết đây là đợt huy động lực lượng lớn nhất ở châu Âu trong nhiều thập kỷ qua.
"Sự điều động quân của Nga tới Belarus là sự di chuyển quân sự lớn nhất Châu Âu trong vài thập kỷ gần đây. Hiện đã có 10.000 binh sĩ Nga được vũ trang đầy đủ đã tới Belarus, dự kiến con số này sẽ nhanh chóng tăng lên 30.000 ngàn người trong vài ngày tới", ông Thomas Greenfield nói.
Tuy nhiên, bất chấp mọi cáo buộc từ phương Tây, Belarus và Nga cho biết đây là hoạt động bình thường và đã thông báo trước về các cuộc tập trận quân sự.
Cuộc tập trận giữa Nga và Belarus diễn ra khi NATO đã gây ra căng thẳng bằng cách triển khai các đơn vị lớn lực lượng thiết giáp và pháo binh gần biên giới Belarus.
Cuộc tập trận mang tên “Quyết tâm chung” sẽ được tổ chức ở miền tây Belarus, giáp biên giới với hai nước thành viên NATO là Ba Lan và Litva, cũng như khu vực miền nam giáp Ukraine.
Nga cũng đang triển khai quân dọc biên giới với Ukraine, khiến Kiev và phương Tây lo ngại về nguy cơ một cuộc tấn công của Moscow có thể xảy đến.
Ông Alexander Volfovich, thư ký Hội đồng An ninh Belarus, cho biết các lực lượng tham gia đã sẵn sàng để cuộc tập trận có thể bắt đầu diễn ra.
Ông cũng tiết lộ cuộc tập trận bao gồm các nội dung như chống đổ bộ đường không, chống tấn công đường bộ hay đối phó với lực lượng phá hoại của đối phương.
"Hãy đặt thời hạn cụ thể và công khai thông tin về cuộc diễn tập, để chúng ta không bị cáo buộc vô cớ tập kết lực lượng chuẩn bị cho chiến tranh", Tổng thống Lukashenko nói với các quan chức quân đội Belarus
Bộ Quốc phòng Belarus sau đó thông báo cuộc diễn tập sẽ kéo dài đến ngày 20/2/2022, tuy vậy Mỹ và phương Tây nghi ngờ có thể Nga nhân cuộc tập trận để triển khai quân tới Belarus.
Nhưng Belarus cũng trấn an bằng cách nêu thời hạn Nga rút lực lượng về nước sau khi kết thúc cuộc tập trận chung "Quyết tâm Đồng minh" vào tháng 2.
Tuy nhiên Tổng thống Belarus, ông Lukashenko khẳng định nước này sẽ tham chiến nếu đồng minh Nga bị tấn công trực diện.