Tái diễn tình trạng không mặc áo phao tại suối Yến, chùa Hương

ANTD.VN -Lễ hội chùa Hương chính thức khai hội vào sáng 10-2, vẫn như mọi năm tình trạng du khách đi thuyền trên suối Yến không được bố trí phao cứu hộ vẫn diễn ra khá phổ biến. Phải chăng quy định này đang bị cả du khách, chủ thuyền đò lãng quên, tiềm ẩn sau đó là những nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy.

Là một trong những lễ hội kéo dài nhất trong năm, lễ hội chùa Hương (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) thu hút hàng vạn lượt ghé thăm của du khách mỗi ngày trong dịp đầu xuân Kỷ hợi 2019

Lễ hội chùa Hương 2019 đã được khai mạc vào sáng mùng 6 Tết tại sân Thiên Trù, khu Di tích Quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn

Lượng du khách đổ về chùa Hương rất đông trong ngày khai mạc

Du khách đi đò dự lễ hội chùa Hương không áo phao ngồi trên những chiếc thuyền trên suối Yến lại tái diễn

Trẻ em đi theo gia đình khi di chuyển bằng đò cũng không được trang bị áo phao dễ gặp nguy hiểm khi không may thuyền gặp tai nạn đường thủy

Nghị định 132 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016, quy định người lái phương tiện, thuyền viên có trách nhiệm phát, hướng dẫn cách sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh cho hành khách

Trường hợp hành khách trên phương tiện không mặc áo phao thì người lái bị phạt từ 100.000-200.000 đồng

Nhiều chủ đò cho biết, họ có nhắc nhở mặc áo phao nhưng du khách than phiền toái vướng víu khó chịu

Tình trạng thuyền đò đỗ lộn xộn cũng tái diễn

Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong thời gian diễn ra lễ hội, Ban Tổ chức cần phảitrực tiếp giám sát để thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền tới hành khách và chủ đò. Trường hợp hành khách không chấp hành thì kiên quyết không cho lên đò để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra