Súng phóng lựu khiến khủng bố IS bảo nhau tháo chạy

ANTD.VN - M32 là súng phóng lựu cầm tay tiêu chuẩn của lục quân Mỹ. Gọn nhẹ, đặc tính chiến đấu cao, súng phóng lựu M32 là vũ khí ưa thích của đặc nhiệm Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố IS.
Súng phóng lựu khiến khủng bố IS bảo nhau tháo chạy
M32 là súng phóng lựu cầm tay tiêu chuẩn của lục quân Mỹ. Gọn nhẹ, đặc tính chiến đấu cao, súng phóng lựu M32 là vũ khí ưa thích của đặc nhiệm Mỹ, trong cuộc chiến chống khủng bố IS súng phóng lựu cầm tay nhiều phen khiến IS kinh hoàng và tháo chạy.
Súng phóng lựu khiến khủng bố IS bảo nhau tháo chạy
M32 được phát triển cho mục đích chống bộ binh với chiến thuật biển người. Thực ra M32 lại không phải dòng súng phóng lựu MGL do Mỹ phát triển.
Súng phóng lựu khiến khủng bố IS bảo nhau tháo chạy
Súng được thiết kế bởi công ty Milkor Nam Phi vào năm 1983. Đây là vũ khí cầm tay đầu tiên có thể phóng liên tục loại lựu đạn cỡ 40 mm.
Súng phóng lựu khiến khủng bố IS bảo nhau tháo chạy
MGL đã phục vụ trong biên chế quân đội Nam Phi và được xuất khẩu tới hơn 50 quốc gia trên khắp thế giới.
Súng phóng lựu khiến khủng bố IS bảo nhau tháo chạy
Nhận thấy ưu điểm của loại súng này so với M79, Mỹ đã mua lại thiết kế MGL và định danh là M32.
Súng phóng lựu khiến khủng bố IS bảo nhau tháo chạy
M32 có trọng lượng 5,3 kg, chiều dài 778/565 mm khi mở/gấp báng, với nòng dài 300 mm.
Súng phóng lựu khiến khủng bố IS bảo nhau tháo chạy
Súng sử dụng ổ đạn xoay có sức chứa 6 viên lựu cỡ 40 x 46 mm, được gắn với một lò xo có tác dụng kéo ổ đạn theo chiều kim đồng hồ sau mỗi lần bóp cò. Khi hết đạn và tái nạp xong thì phải xoay ổ đạn ngược lại để lên dây cót.
Súng phóng lựu khiến khủng bố IS bảo nhau tháo chạy
Tốc độ bắn tối đa lên tới 6 phát trong vòng 3 giây. Sơ tốc đầu đạn đạt 76 m/s, tầm bắn hiệu quả 375m và xa nhất đạt 400m.
Súng phóng lựu khiến khủng bố IS bảo nhau tháo chạy
Với kính ngắm điểm đỏ, tốc độ lấy đường ngắm của M32 sẽ rất nhanh hơn đáng kể.
Súng phóng lựu khiến khủng bố IS bảo nhau tháo chạy
Đáng chú ý Việt Nam cũng đã mua lại thiết kế của Nam Phi và sản xuất được ngay loại súng này trong nước. Hiện nhà máy quân đội Z125 đang giữ vai trò sản xuất loại vũ khí này.
Súng phóng lựu khiến khủng bố IS bảo nhau tháo chạy
Biến thể tại Việt Nam có hình dáng gần giống với phiên bản gốc thay vì hầm hố như của quân đội Mỹ. Trong hoàn cảnh hiện tại việc tự chủ sản xuất vũ khí có yếu tố quan trọng trong việc giữ gìn an ninh tổ quốc.
Súng phóng lựu khiến khủng bố IS bảo nhau tháo chạy
Súng phóng lựu khiến khủng bố IS bảo nhau tháo chạy
Súng phóng lựu khiến khủng bố IS bảo nhau tháo chạy
Súng phóng lựu khiến khủng bố IS bảo nhau tháo chạy
Súng phóng lựu khiến khủng bố IS bảo nhau tháo chạy
Súng phóng lựu khiến khủng bố IS bảo nhau tháo chạy
Súng phóng lựu khiến khủng bố IS bảo nhau tháo chạy
Súng phóng lựu khiến khủng bố IS bảo nhau tháo chạy
Súng phóng lựu khiến khủng bố IS bảo nhau tháo chạy
Súng phóng lựu khiến khủng bố IS bảo nhau tháo chạy
Súng phóng lựu khiến khủng bố IS bảo nhau tháo chạy