Súng máy PM M1910 trăm tuổi thời Sa hoàng vì sao vẫn được tin dùng?

ANTD.VN - Súng máy PM M1910 thời Sa hoàng, dù ra đời năm 1910, tính tới nay đã 113 năm, nhưng nhờ hoạt động ổn định ngay cả khi bắn với cường độ cao, nên chúng vẫn được một số nước sử dụng.
Hình ảnh binh sĩ một số nước tác chiến với khẩu súng máy PM M1910 đã được trang tin The Drive đăng tải mới đây.
Súng máy Pulemyot Maxima 1910 (viết tắt là PM M1910) được quân đội Đế chế Nga sử dụng trong Thế chiến I và được Hồng quân Xô viết sử dụng trong Nội chiến Nga và Thế chiến II.
Khẩu súng này bắt nguồn từ khẩu Maxim nguyên thủy - khẩu súng máy tự động hoàn toàn đầu tiên của thế giới, được nhà phát minh người Mỹ gốc Anh Hiram Maxim tạo ra vào năm 1884.
Đế chế Nga mua các loại vũ khí này từ Đức và Anh. Súng tỏ ra hiệu quả trong thời chiến tranh Nga-Nhật 1904-1905.
Sau đó người ta quyết định sản xuất loại súng này ở Nga. Tuy nhiên, phải đến năm 1910, việc sản xuất mới bắt đầu.
Hồi tháng 5/2022 đã xuất hiện các video và hình ảnh cho thấy khẩu súng máy M1910 Maxim được tái sử dụng.
Các nhà quan sát cho rằng, việc quân đội một số nước phải dùng tới khẩu súng hơn trăm tuổi này cho thấy tình hình thiếu hụt vũ khí hiện đại trong các cuộc xung đột hiện hữu.
Tuy nhiên, một bài viết trên tờ Economist cho rằng quân quân đội một số nước sử dụng khẩu M1910 là do lựa chọn của họ chứ không phải vì thiếu vũ khí hiện đại.
Nhược điểm của khẩu M1910 là nó khá cồng kềnh so với hầu hết súng máy hiện đại. Khẩu súng này nặng tới 68 kg và có tốc độ bắn chậm hơn nhiều (chỉ 600 phát/phút).
Ưu điểm là súng sở hữu hệ thống làm mát bằng nước - hệ thống này đặc biệt phù hợp cho tác chiến thời hiện đại khi mà cường độ xung đột gia tăng, người lính phải bắn một số lượng đạn lớn liên tục trong thời gian ngắn.
Các súng máy hạng trung hiện đại cũng bắn loại đạn 7,62mm giống khẩu M1910.

Các súng đó có trọng lượng nhẹ hơn nhiều và dễ xách tay. Tuy nhiên, súng lại thiếu cơ chế làm mát bằng nước.

Việc bắn liên tục dù chỉ trong 1 phút có thể khiến súng bị nóng quá, nòng súng bị biến dạng hoặc thậm chí khiến đạn nổ sớm.

Trong khi đó, nòng khẩu M1910 đang trang bị một lớp “áo đồng chứa nước” cho phép súng bắn liên tục trong thời gian kéo dài.

Ngoài ra, giá cố định của vũ khí này cũng giúp việc ngắm bắn dễ dàng hơn.

Chính vì thế, dù đã hơn một trăm tuổi, nhưng súng máy PM M1910 vẫn được tin dùng trong một số trường hợp nhất định.