Sức mạnh tiêm kích Mirage-2000 trong không quân Ấn Độ

ANTD.VN - Nhanh nhẹn, hỏa lực mạnh, chi phí khai thác vừa phải khiến Mirage- 2000 trở thành một trong những dòng chiến đấu cơ thành công nhất của Pháp.
Ấn Độ đã mua của Pháp tổng cộng 65 chiếc Mirage-2000 với đơn hàng vào các năm 1985, 1988 và 2004.
Đến năm 2021, Ấn Độ quyết định mua thêm 24 máy bay chiến đấu Mirage 2000 đã qua sử dụng của Pháp với tổng trị giá 27 triệu Euro, tương đương 31,6 triệu USD.
Số máy bay chiến đấu Mirage-2000 này dự kiến sẽ được Pháp giao cho Ấn Độ bằng đường biển và đường bộ dưới dạng tháo rời và đóng trong thùng container.
Trong số 24 chiếc Mirage-2000 được bán, có 13 chiếc trong tình trạng hoàn chỉnh; 11 chiếc khác đã bị lấy đi một số thành phần như thùng nhiên liệu và ghế phóng phi công.
Trong 13 chiếc Mirage-2000 hoàn chỉnh có 8 chiếc còn khả năng hoạt động, chúng chỉ cần bảo dưỡng một thời gian ngắn là có thể bay và chiến đấu được ngay.
Pháp đang dần rút các máy bay Mirage-2000 ra khỏi biên chế và thay thế bằng chiến đấu cơ Rafale hiện đại hơn.
Lần rút số lượng Mirage-2000 lớn nhất gần đây là vào năm 2018, khi Pháp quyết định loại biên hoàn toàn 75 chiếc phiên bản Mirage-2000N, đây là biến thể được sử dụng cho lực lượng hạt nhân chiến lược.
Hiện không quân Pháp chỉ còn duy trì phiên bản Mirage-2000 phiên bản C và D với số lượng khoảng 270 chiếc.
24 chiếc Mirage-2000 cũ của Pháp sẽ được Ấn Độ mua tháo lấy linh kiện để thay thế cho phi đội hơn 40 chiếc Mirage-2000 của mình.
Hiện nay số máy bay Mirage-2000 của Ấn Độ trải qua quá trình dài hoạt động, số chiến đấu cơ còn tốt chỉ vào khoảng hơn 40 chiếc.
Dự kiến phi đội này tiếp tục hoạt động trong không quân Ấn Độ ít nhất thêm một thập niên nữa.
Mirage-2000 là tiêm kích phản lực thế hệ 4 một động cơ do Tập đoàn Dassault Aviation (Pháp) thiết kế và phát triển dựa trên mẫu Mirage III.
Đây là loại chiến đấu cơ có cánh tam giác rất nhanh nhẹn được sản xuất và đưa vào sử dụng trong Không quân Pháp từ năm 1982.
Mirage 2000 có chiều dài 14,36m, sải cánh 9,13m, cao 5,2m và có trọng lượng cất cánh tối đa 17 tấn.
Máy bay trang bị một động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy SNECMA M53-5 cho phép đạt tốc độ gấp 2 lần vận tốc âm thanh.
Tầm bay của chiến đấu cơ Mirage-2000 là 1.450km, trần bay 18.000m, vận tốc leo cao 285 m/giây.
Tiêm kích Mirage 2000 có thể mang theo tới 6,3 tấn vũ khí trên các giá treo ở cánh và giữa thân.
Những vũ khí mang theo bao gồm tên lửa không đối không MICA hoặc R-550 Magic 2, tên lửa không đối đất AS-30L, tên lửa không đối hạm Exocet đặc biệt là có thể mang theo 2 tên lửa hành trình tầm xa SCALP-EG.
Mirage-2000 được xem là một trong những mẫu tiêm kích đa nhiệm thành công nhất của Pháp,
Hiện dòng chiến đấu cơ này đã được xuất khẩu tới 8 quốc gia, hơn 600 chiếc được chế tạo.