Sức mạnh pháo tự hành kết hợp công nghệ Mỹ- Nga do Việt Nam sản xuất

ANTD.VN - Pháo tự hành 105mm do nhà máy Z751 sản xuất là sự kết hợp hai công nghệ quân sự là khẩu lựu pháo M2A1 của Mỹ và xe tải quân sự hạng nặng do Nga sản xuất.
Việc cơ động hóa vũ khí là yếu tố tác chiến then chốt trong chiến tranh hiện đại. Để đáp ứng yêu cầu này Việt Nam đã mạnh dạn cải tiến vũ khí hiện có, từ lựu pháo cỡ nòng 105mm của Mỹ và xe tải hạng nặng do Nga sản xuất, Việt Nam đã kết hợp lại để tạo thành pháo tự hành đúng nghĩa.
Hình ảnh pháo tự hành phiên bản mới nhất của Việt Nam đang tiến hành cơ động trên địa hình. Ngoài khẩu pháo chính cỡ nòng 105mm, xe cũng được trang bị thêm súng máy hạng nặng cỡ nòng 12,7mm, cũng do Việt Nam sản xuất trong nước.

Việt Nam đã tiến hành thử nghiệm lắp pháo trên khung gầm xe vận tải bánh lốp Ural-375Đ, tuy nhiên nhận thấy việc lắp trên khung gầm xe tải Ural-432007 cho hiệu năng chiến đấu tốt hơn, vì thế các biến thể gần đây đều chọn việc lắp đặt trên loại xe này.

Việc đưa pháo lên khung xe tải cho phép giảm hẳn kíp chiến đấu thay vì cần tới 11 người như trước kia.

Lựu pháo M101 dùng nòng pháo cỡ 105mm bắn đạn cỡ 105x372R, tầm bắn tối đa hơn 11km, sơ tốc đầu đạn 472m/s. Nó thường sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu công sự, chế áp hỏa lực pháo binh nhờ tầm bắn xa, độ chính xác cùng khả năng sát thương cao.

Pháo tự hành 105mm có ổn định cao, sai lệch sau mỗi phát bắn giảm đáng kể so với pháo nguyên thủy. 

Khẩu 12,7mm NSV được lắp thêm để tăng cường hỏa lực tầm gần cho pháo. NSV có tốc độ bắn 700-800 phát/phút, tầm bắn hiệu quả 1.500-2.000m có thể dùng để tiêu diệt bộ binh cũng như phòng không.

Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đang tiến hành kiểm tra phiên bản mới của khẩu pháo tự hành.
Phiên bản đầu tiên của loại pháo tự hành- lúc này trông còn khá đơn giản.
Ở phiên bản sau, pháo được nâng cấp bổ sung thêm các khối giáp hai bên hông xe.
Mặc dù được ra đời từ lâu nhưng những khẩu pháo cỡ nòng 105mm do Mỹ sản xuất vẫn giữ được tính năng chiến đấu mạnh mẽ.
Không những Việt Nam mà còn rất nhiều quốc gia khác vẫn đang sử dụng khẩu pháo này.

Pháo tự hành 105mm dùng chung đạn pháo với phiên bản kéo xe, mà hiện nay ta đã sản xuất được loại đạn này. Do đó, thật sự tiết kiệm, hiệu quả. 

Hiện nay chỉ có hai quốc gia cải tiến lựu pháo của Mỹ trở thành pháo tự hành là Hàn Quốc và Việt Nam. Việc thiết kế thành công pháo tự hành cho thấy được sự đột phá trong tư duy vận hành vũ khí của Việt Nam, vừa tận dụng được nguồn vũ khí hiện tại để sản sinh ra dòng vũ khí có tính năng chiến đấu cao hơn.