Sức lan tỏa của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở thị trấn Yên Viên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhằm khơi dậy phong trào yêu nước, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở, sáng 11-8, Ban chỉ đạo 138 thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội và các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.
Đồng chí Nguyễn Đức Hồng, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo 138 - huyện Gia Lâm tặng quà lưu niệm chúc mừng lãnh đạo thị trấn Yên Viên

Đồng chí Nguyễn Đức Hồng, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo 138 - huyện Gia Lâm tặng quà lưu niệm chúc mừng lãnh đạo thị trấn Yên Viên

Dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Đức Hồng, Phó Chủ tịch UBND - Trưởng Ban chỉ đạo 138 huyện Gia Lâm cùng đại diện Ban chỉ huy CAH Gia Lâm và đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND thị trấn Yên Viên.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Cương, Chủ tịch UBND thị trấn Yên Viên cho biết: “Trên địa bàn thị trấn hiện có 237 đối tượng trong các diện phải quản lý, 19 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT. Ngoài ra, địa bàn thị trấn Yên Viên còn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp liên quan đến hoạt động của các loại tội phạm ma túy, kinh tế, môi trường và tệ nạn xã hội”.

Trước đặc điểm tình hình trên, Đảng bộ thị trấn Yên Viên đã chủ động chỉ đạo các cơ quan liên quan, nòng cốt là lực lượng Công an thị trấn tập trung tham mưu, triển khai các nội dung công tác trọng tâm, các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn theo chương trình công tác đảm bảo an ninh - quốc phòng trong từng giai đoạn và từng năm. Trong đó các nhiệm vụ, giải pháp về huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đoàn thể, của cán bộ và nhân dân trên toàn thị trấn trong công tác bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội được coi là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, then chốt.

Đồng chí Nguyễn Đức Hồng, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo 138 huyện Gia Lâm phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Đức Hồng, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo 138 huyện Gia Lâm phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo 138 thị trấn đã triển khai hiểu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, thông qua các mô hình, chuyên đề đảm bảo sát hợp với tình hình thực tế và đạt hiệu quả cao. Điển hình các chuyên đề, mô hình: Phong trào “Tự phòng, tự quản về ANTT”; “Tổ liên gia an toàn về ANTT” và “Cụm liên kết giáp ranh”, “Tổ liên gia an toàn về PCCC”, “Khu dân cư an toàn về PCCC… Các chương trình phối hợp, kế hoạch liên tịch đảm bảo ANTT giữa Công an thị trấn với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn và các tổ chức thành viên; với Hội Cựu Chiến binh, Hội Phụ nữ, BCH Quân sự thị trấn...

Đồng thời bám sát, triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phòng; tổ chức xây dựng mạng lưới quần chúng tốt làm cơ sở công tác nắm tình hình, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Công an Thành phố về thông tin tố giác tội phạm và TNXH. Duy trì công tác tuần tra nhân dân và triển khai phương án bảo vệ các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị diễn ra ở Thủ đô và trên địa bàn thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Đức Hồng trao khen thưởng cho các nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Đồng chí Nguyễn Đức Hồng trao khen thưởng cho các nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Với vai trò quan trọng trong công tác vận tải hành khách, hàng hóa thông thương phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, an ninh Quốc phòng tại địa phương, đại diện Ga Yên Viên luôn nhận thức sâu sắc nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ quan, doanh nghiệp. Do đó, trong những năm qua Ban lãnh đạo công ty đã luôn chủ động tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ vận động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, lồng ghép qua các tổ chức hội nghị, hội thảo, chuyên đề của các bộ phận phòng, ban trong đơn vị, các tổ chức đoàn thể tham gia đấu tranh, phòng chống tệ nạn ma tuý, triển khai hưởng ứng thực hiện tiêu chí "văn hóa giao thông" trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công nhân viên của ga. Đồng thời chỉ đạo lực lượng bảo vệ cơ quan chủ động xây dựng và triển khai thực hiện mô hình: “Vận động cán bộ công nhân viên thực hiện phong trào tự phòng, tự quản về ANTT tại ga Yên Viên”, chuyên đề: “Tổ chức cho cán bộ, công chức, người lao động thực hiện nghiêm túc việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông”. Ngoài ra đơn vị còn duy trì hoạt động của Tổ thanh niên xung kích tình nguyện…

Đồng chí Nguyễn Đức Hồng trao bằng khen cho đại diện lãnh đạo ga Yên Viên về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
Đồng chí Nguyễn Đức Hồng trao bằng khen cho đại diện lãnh đạo ga Yên Viên về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hồng biểu dương những kết quả đạt được của Ban chỉ đạo 138 thị trấn Yên Viên: “Việc tổ chức Ngày hội chính là dịp biểu dương sức mạnh của quần chúng đối với sự nghiệp bảo vệ ANTT. Tôi ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà cán bộ, nhân dân Thị trấn Yên Viên nói chung, cán bộ, công nhân viên ga Yên Viên nói riêng đã đạt được trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian qua. Nổi bật đã xây dựng, nhân rộng, có những mô hình tốt như: “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy”, “Vận động cán bộ công nhân viên tự phòng, tự quản về an ninh trật tự tại ga Yên Viên"… qua đó đã tạo sức lan tỏa nâng cao hiệu quả các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của địa phương nói chung, của ga nói riêng”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Cương, Chủ tịch UBND thị trấn Yên Viên trao khen, thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
Đồng chí Nguyễn Xuân Cương, Chủ tịch UBND thị trấn Yên Viên trao khen, thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm nêu rõ, thời gian tới, nhiệm vụ bảo đảm ANTT, phục vụ xây dựng và phát triển đất nước tiếp tục đặt ra nhiều thách thức, khó khăn mới. Trách nhiệm này là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự điều hành của chính quyền, do Công an tham mưu và nhân dân làm chủ đồng thời của cả các cơ quan doanh nghiệp đặt trên địa bàn huyện Gia Lâm. Nhằm đẩy mạnh và phát huy hơn nữa hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân thị trấn Yên Viên cũng như cán bộ công nhân viên ga Yên Viên, phát huy kết quả đạt được, tiếp tục quan tâm, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để thế trận an ninh nhân dân ngày càng tốt hơn nữa.