Sức hút bạn đọc trong tuần

ANTĐ - Trong tuần qua, rất nhiều bạn đọc đã phản hồi những thông tin được đăng tải trên Báo An ninh Thủ đô điện tử. Trong đó, có thể tạm rút ra 3 “điểm nóng”.
 

“Vừa ăn cướp vừa la làng”
Clip cô gái 18 tuổi vi phạm Luật Giao thông nhưng khi bị dừng xe xử lý đã không chấp hành, còn gào thét, xông tới tát vào mặt người CSGT, sau đó lăn ra ăn vạ vì khó thở được bạn đọc phản hồi nhiều nhất trong tuần qua. Hầu hết bạn đọc đều bày tỏ sự phẫn nộ, đòi “xử thật nghiêm vụ này để làm gương”. Một số bạn đọc có lẽ quá bức xúc đã gọi cô gái “vừa ăn cướp vừa la làng” là… “yêu nữ ngông cuồng”.

Bạn đọc từ địa chỉ candyha226@... bức xúc viết: “Không thể chấp nhận được. Đúng là “vừa ăn cướp, vừa la làng”, mà lại là phụ nữ mới kinh chứ. Làm xấu cả hình ảnh đẹp đẽ của người phụ nữ Việt Nam”. Rồi chính bạn đọc này đặt câu hỏi: “Sao không bắt ngay cô gái tội chống người thi hành công vụ nhỉ? Tội rõ ràng thế mà, diễn ra trước mắt bao người mà?”.

Bạn đọc Hoàng Minh Trang (trang.hoang86…@yahoo.com) cho rằng: “Luật pháp Việt Nam cần trao thêm quyền cho những người thực thi công vụ. Nếu ở nước ngoài, những hành vi chống lại cảnh sát kiểu này sẽ bị trừng trị thẳng tay. Hãy thử kháng cự, hành hung cảnh sát Mỹ, họ sẽ rút súng bắn ngay và chắc chắn luật pháp sẽ phải bảo vệ họ. Thật lạ lùng là nhiều báo chí chúng ta thường chỉ nhăm nhăm bênh vực những người vi phạm, có xu hướng đổ lỗi cho người thực thi công vụ. Kiểu nhố nhăng này phải bắt luôn!”.

Nhiều bạn đọc cũng bày tỏ “thông cảm cho CSGT” vì luôn phải làm việc trong nắng nóng, khói bụi và áp lực. Đồng thời, bạn đọc cũng khâm phục khả năng nhẫn nhịn, ứng xử chuẩn mực, có văn hóa của chiến sĩ CSGT trẻ bị cô gái tấn công. “Anh công an không phản ứng gì khi bị con bé kia tát mấy cái - Tôi cho là hết sức bình tĩnh và kiên nhẫn. Rất nể phục đức tính của anh...” - bạn đọc Văn Trình (trinh.thac…@gmail.com) đánh giá.

Đặt vấn đề “Tại sao khi công an vô tình bắt người vi phạm giao thông mà có gây ra sự việc gì ngoài ý muốn thì bị xử lý, còn người vi phạm luật tấn công người thi hành công vụ thì lại bình thường như không?”, bạn đọc ThanhhaHd@...com đề nghị: “Với những hành vi như thế này nên phải xử thêm tội vu khống, xâm phạm đến thân thể người khác, chống người thi hành công vụ để răn đe. Luật pháp phải nghiêm thì mới tạo được kỷ luật”.

Được biết, Công an quận 12, TP.HCM đang xem xét khởi tố cô gái này về tội chống người thi hành công vụ, đồng thời phối hợp xem xét kiểm chứng thông tin cô gái này “có dấu hiệu tâm thần” để xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

“Đinh tặc” giết người
Gây sốc bạn đọc nhất là vụ tai nạn giao thông ở huyện Thăng Bình, Quảng Nam ngày 3-7. Do dính đinh giữa đường, chiếc xe máy của anh Võ Ngọc Thanh loạng choạng, hất vợ và con ngồi sau xe xuống đường, đúng lúc một chiếc ô tô tải lao tới, làm 2 người tử vong. Đám tang của 2 mẹ con tử nạn vì đinh tặc khiến bao người phẫn uất. Nhiều người dân phản ánh “đoạn đường này thường xuyên xảy ra các vụ xe máy bị dính đinh, gây thủng lốp xe”.

Phản hồi của bạn đọc Duong Van Manh (duongmanh…@gmail.com) như nói lên tất cả: “Xin thắp nén nhang chia buồn cùng gia quyến, gửi lời chia buồn sâu sắc đến anh Thanh. Đúng là nỗi đau nối tiếp nỗi đau… Đề nghị công an tăng cường kiểm tra bọn đinh tặc. Chỉ vì miếng vá săm 20.000-50.000 đồng, mà sao họ nỡ nhẫn tâm đến vậy?”.

Hành vi coi thường mạng sống…
Trong khi nhiều người bị tai nạn, mất đi mạng sống, thì hình ảnh một cô gái mặc váy rất thời trang, đầu không đội mũ bảo hiểm, ngồi vắt chân chữ ngũ phóng xe vèo vèo ở Thủ đô Hà Nội càng trở nên phản cảm hơn. Rất nhiều ý kiến đã bày tỏ bức xúc về hành vi của cô gái này sau bài “Mặc váy, vắt chân, đầu trần... phóng xe máy một tay” trên www.anninhthudo.vn: “Đúng là Thị Nở thời nay. Cần có những quy chế mạnh hơn với những trường hợp như thế này” - bạn Le son (tungson…@gmail.com). “Đây không phải là con gái Việt Nam. Chắc là... quái thú” - bạn đọc từ (dongsongxanh…@yahoo.com). “Thật khâm phục “tuổi trẻ tài cao” bây giờ nhỉ? Đất nước có thật sự phát triển khi còn có những con người vô ý thức và thiếu trách nhiệm với bản thân mình!? Chẳng lẽ công an không giải quyết? Nên xem lại việc làm đáng chê trách này!” - Hong (aothikimhong…@gmail.com).