Vòng loại World Cup 2014:

Sư tử Anh bị cầm hòa trên đất Ba Lan

ANTĐ - Mặc dù có bàn thắng dẫn trước nhưng "Sư tử Anh" vẫn không thể có được trận thắng trước đội tuyển Ba Lan.

Rooney đã mở tỷ số trận đấu

Đêm 17-10, trận đấu vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu giữa đội tuyển Anh và chủ nhà Ba Lan diễn ra sau khi bị hoãn 1 ngày vì mưa lớn ở thủ đô Wasaw. Đội tuyển Ba Lan bước vào trận đấu này mà không có sự phục vụ của nhạc trưởng Blaszczyskowski và không ai khác, Lewandowski chính là niềm hy vọng lớn nhất của đội chủ nhà.

Về phía tuyển Anh, HLV Roy Hodgson đã bố trí một đội hình khá an toàn với Carrick - Gerrard án ngữ khu trung tuyến, Defoe đá cắm còn bộ 3 Rooney - Cleverley - Milner thi đấu khá cơ động và không quên nhiệm vụ phòng ngự.

Hai đội đều nhập cuộc với lối chơi khá tốc độ. Hiệp 1 là của đội khách khi số cơ hội ăn bàn được các chân sút tuyển Anh tạo ra nhiều hơn về phía khung thành Ba Lan. Một trong số đó đã được Rooney chuyển hóa thành bàn thắng. Phút 31, tiền đạo của MU đánh đầu đưa bóng vào góc lưới sau quả phạt góc của đội trưởng Gerrard, mở tỉ số 1-0.

Bàn thua khiến Ba Lan vùng lên tấn công mạnh mẽ. Nhưng cho đến khi hiệp 1 kết thúc, họ cũng chỉ tạo ra pha hãm thành nguy hiểm với cú sút không chính xác của Grosicki từ cú tỉa bóng đầy tinh tế của Lewandowski mà thôi.

Trung vệ Gilk gỡ hòa cho chủ nhà Ba Lan

Bước sang hiệp 2, Ba Lan là những người chơi tốt hơn, liên tiếp Obraniak, Lewandowski, Piszczek... thử tài thủ môn Joe Hart bằng những pha dứt điểm khó. Phút 69, từ một pha phạt góc, Obraniak đã chuyền bóng để trung vệ Gilk bật cao hơn tất cả đánh đầu tung lưới khung thành trống của Tam sư. Ở tình huống này, Joe Hart đã băng ra quá xa và phán đoán sai điểm bóng rơi.

Càng về cuối Ba Lan chơi càng hay và luôn đặt khung thành Joe Hart vào thế báo động. Phút 76, bóng đã chạm tay Jagielka trong vòng cấm nhưng không có quả 11 mét cho đội chủ nhà. Vài giây sau, Joe Hart phải vất vả cản phá đường chuyền hóc hiểm của Piszczek.

Phút 85, Tam sư có câu trả lời với pha căng ngang hết sức nguy hiểm của Milner nhưng Tyton đã tỉnh táo bắt gọn bóng trước mũi giày của Welbeck. Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của 90 phút tranh tài ở Narodowy.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1, kết quả phản ánh đúng cục diện trận đấu và đủ để 2 đội có thể hài lòng. Với trận hòa này, tuyển Anh vẫn đứng đầu bảng H với 8 điểm sau 4 trận. Montenegro (7 điểm) và Ba Lan (5 điểm) xếp ngay sau đó nhưng chỉ mới thi đấu có 3 trận.