Sự thật 9 tướng Israel thiệt mạng sau cuộc tấn công tên lửa của Iran

ANTD.VN - Báo chí tại Tehran cho biết cuộc tấn công tên lửa của Iran đã làm 9 tướng Israel thiệt mạng, tuy nhiên thông tin trên gây nghi ngờ rất lớn.

Mặc dù truyền thông Tehran tuyên bố cuộc tấn công tên lửa của Iran đã gây thiệt hại nặng nề cho đối phương khi làm 9 tướng Israel thiệt mạng, tuy vậy chưa có bất cứ bằng chứng nào khẳng định những gì họ nói.

Cụ thể, hãng thông tấn Fars News cho rằng một cuộc tấn công bằng tên lửa của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, bao gồm 12 tên lửa đạn đạo Fateh-110 được phóng đi đã cho phép Tehran loại bỏ 9 tướng lĩnh của Mossad đang ở trong tổng hành dinh đặt tại Erbil (Iraq).

Theo các nguồn tin của Iran, 9 tướng lĩnh tình báo Israel đang họp tại tổng hành dinh vào thời điểm đó đã thiệt mạng, lý do dẫn tới cuộc họp trên đất Iraq chưa được công bố một cách cụ thể.

Nhà báo Iran Khayal Muazzin đưa tin: “9 tướng Mossad đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa vào căn cứ Erbil, bao gồm: Adam Butler, Mathis Datris, Melissa Robert, Gabriel Tucker, Mark Zall, Smith, Connie, Minuses, Saul".

Tuy nhiên ngoài thông báo nói trên, không có bất cứ bằng chứng nào khẳng định cho lời nói, ngoài ra việc 9 tướng lĩnh của một cơ quan tình báo lão luyện như Mossad lại sang tận Iraq để họp và còn để lọt lịch trình ra ngoài bị xem là vô lý.

Những cái tên được báo chí Iran đưa ra cũng chưa có bất cứ độ tin cậy nào, bên cạnh đó, tổng số tướng lĩnh của Cơ quan tình báo Israel cũng được cho là chẳng nhiều đến con số 9 như điều mà nhà báo Muazzin đề cập.

Thông tin từ phía Iran cũng khác với dữ liệu của tờ báo Haaretz có trụ sở tại Israel, nơi các nhà báo đưa tin về cái chết của 4 sĩ quan cấp cao và 7 người khác bị thương ở những mức độ khác nhau, báo cáo này được nhận xét là đáng tin hơn.

Tờ Haaretz nói rõ: "Các quan chức an ninh Iraq cho biết, hôm Chủ nhật ngày 13/3, tổng cộng 12 quả tên lửa đã được bắn vào lãnh sự quán Mỹ ở Erbil, miền Bắc Iraq gây ra một số thương vong".

"Cuối ngày hôm đó, Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã ra tuyên bố nhận trách nhiệm về cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào các 'trung tâm chiến lược' của Israel ở Erbil".

"Tên lửa đạn đạo của Iran đã được bắn vào trụ sở Mossad ở Erbil và người ta cho rằng 4 sĩ quan Israel đã thiệt mạng cùng với 7 người khác bị thương trong vụ tấn công".

"Nguồn tin cũng khẳng định rằng các nhân viên tình báo Iran đã phá hủy một mạng lưới gián điệp của Israel hoạt động ở nước này, trong một nỗ lực tuyển dụng các điệp viên người địa phương”.

Mặc dù thực tế là Mỹ phủ nhận sự hiện diện của các nạn nhân về phía mình, nhưng chỉ vài giờ sau cuộc không kích, một trực thăng của Không quân Mỹ đã bay về phía Erbil, điều này cho thấy thực tế là nhiều khả năng phía Washington có nạn nhân.

Một vấn đề nữa cần phải nhắc tới đó là Israel thường xuyên có hành động trả đũa rất cứng rắn và ngay lập tức vào Iran nếu thực sự họ bị Tehran gây ra những tổn thất về người cũng như cơ sở vật chất.

Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có động thái nào được Tel Aviv đưa ra, điều đó càng cho thấy tuyên bố từ Tehran về việc gây thiệt hại nặng cho Israel có lẽ chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà thôi.