Đề thi dẫn trích đoạn một bài viết trên báo Giáo dục và Thời đại số ra ngày 15-5-2014 của tác giả Nguyễn Thế Hanh với tựa đề “Bình tĩnh, sáng suốt thể hiện lòng yêu nước”.
Đề thi yêu cầu thí sinh xác định phong cách ngôn ngữ của bài viết, đồng thời đưa ra đánh giá về hiệu quả của những từ ngữ như "ngang nhiên", "trái phép", "hung hăng", "nghiêm trọng" trong đoạn: Trung Quốc ngang nhiên xâm nhập và hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và quyền tài phán của Việt Nam, có những hành động hung hăng cản phá lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam theo Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982. Bên cạnh đó, đề thi cũng yêu cầu thí sinh viết một đoạn văn ngắn gọn bày tỏ thái độ của mình trước sự kiện trên.
Đề thi yêu cầu thí sinh xác định phong cách ngôn ngữ của bài viết, đồng thời đưa ra đánh giá về hiệu quả của những từ ngữ như "ngang nhiên", "trái phép", "hung hăng", "nghiêm trọng" trong đoạn: Trung Quốc ngang nhiên xâm nhập và hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và quyền tài phán của Việt Nam, có những hành động hung hăng cản phá lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam theo Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982. Bên cạnh đó, đề thi cũng yêu cầu thí sinh viết một đoạn văn ngắn gọn bày tỏ thái độ của mình trước sự kiện trên.
Trước khi kỳ thi tốt nghiệp THPT chính thức bắt đầu, trong phần ôn luyện và thi thử, vấn đề biển Đông và đặc biệt là sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam đã xuất hiện trong nhiều đề ôn luyện và thi thử của giáo viên.
Trao đổi với báo giới trước kỳ thi, PGS.Văn Như Cương - Hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh cho rằng, việc đề thi đề cập đến vấn đề đang được cả nước và thế giới quan tâm là một đề thi vừa có tính chất thời sự, vừa có tính văn học.