Sử dụng giấy chuyển tuyến giả để tống tiền bệnh viện

ANTD.VN - Nhằm chiếm đoạt số tiền 150 triệu đồng của bệnh viện Xanh Pôn, Trần Thị Thảo, 43 tuổi, trú tại TP Sơn La, tỉnh Sơn La đã dùng giấy chuyển tuyến giả để tống tiền bệnh viện. Thủ đoạn của đối tượng đã bị cơ quan công an lật tẩy bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Trần Thị Thảo khai nhận, nắm được thông tin nhiều bệnh nhân có nhu cầu chuyển lên tuyến trên để được hưởng chế độ thuốc men cao, nên đầu năm 2017 Thảo móc nối với một số nhân viên Bệnh viện Xanh Pôn làm giả giấy chuyển tuyến. Mỗi tờ giấy này, Thảo bán từ ba đến bốn triệu đồng cho bệnh nhân có nhu cầu. Tiếp đó, đối tượng nghĩ rằng, khi đưa những tờ giấy chuyển tuyến giả này công khai trên báo chí thì bệnh viện sẽ bị mất uy tín, do đó đã dùng nó để tống tiền bệnh viện, yêu cầu đưa 150 triệu đồng để mua sự im lặng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thảo về hành vi cưỡng đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.