Sự cần thiết của mặt nạ lọc độc khi xảy ra hỏa hoạn

ANTD.VN - Trong các vụ hỏa hoạn, phần lớn nạn nhân bị ngất do ngạt khói, khí, hơi độc trước khi bị chết cháy. Có rất nhiều khí độc được sinh ra trong khói của đám cháy như CO, CO2, amoniac, axit hữu cơ... trong đó CO và CO2 là nguyên nhân chính gây tử vong. Vì vậy, trang bị mặt nạ lọc độc đối với các hộ gia đình hiện nay là cần thiết khi sự cố xảy ra.

Sẽ là nỗi ám ảnh không thể quên sau vụ hoả hoạn khủng khiếp tại chung cư Carina Plaza TP.HCM… 13 người đã chết, 28 người bị thương. Đa số các nạn nhân tử vong do ngạt khí. Những kiến thức về ngạt khí không phải ai cũng nắm kỹ.

Còn đây là hiện trường tang thương do vụ cháy xảy ra tại phòng trà Fill, địa chỉ tại đường Đinh Công Tráng, TP Vinh…

Căn nhà này vừa để ở, vừa kết hợp sản xuất kinh doanh, được bố trí 1 tầng hầm và 3 tầng nổi. Trong đó tầng 1 được sử dụng cho thuê mặt bằng làm phòng trà, đã đóng cửa do dịch bệnh covid 19. 1 phòng ngủ của nhân viên và 1 gara ô tô, tầng 2 để trống; tầng 3 có 1 phòng nghỉ thuê…

Do ngôi nhà được xây dựng kiên cố, xung quanh làm kính chịu lực, lại duy nhất có một lối ra vào… nên đã gây khó khăn cho lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận dập lửa và giải cứu…

Sau hơn 20 phút nỗ lực dập lửa, ngăn cháy lan, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn… Song, 6 nạn nhân gồm 4 người trong một gia đình và 2 mẹ con đang thuê phòng tại đây đã tử vong…

Trong các vụ cháy, các khí độc CO2, CO, amoniac, axit hữu cơ…khi hít phải quá nhiều loại khí này, nạn nhân có thể bị ngộ độc cấp tính. Ngoài ra, các loại khí này cũng khiến cơ thể tiêu hao nhiều thể lực vì thiếu oxy, do đó nạn nhân chết trong các vụ cháy phần nhiều là do cố gắng vùng vẫy trong cơn hoảng loạn, nặng sẽ bị ngất, hôn mê, co giật, loạn nhịp tim, trụy mạch và tử vong.

Chính vì vậy, mỗi gia đình nên trang bị mặt nạ phòng độc trong nhà. Mặt nạ phòng độc đặc biệt quan trọng với người già và trẻ nhỏ, những người dễ bị tổn thương bởi khí độc khi có cháy, dẫn đến ngất xỉu, đột quỵ khó di tản khỏi vùng cháy. Vậy để sử dụng mặt nạ lọc độc sao cho chúng, sau đây là hướng dẫn của cảnh sát PCCC và CNCH.

-Phần đầu mặt nạ làm bằng vật liệu chống cháy, bên ngoài phủ lớp màng bạc nhôm để ngăn sự bức xạ nhiệt cao, tránh gây tổn thương vùng đầu cho người đang thoát hiểm.

- Phần kính trong suốt, tầm quan sát rộng để có thể nhìn đường chạy thoát thân.

- Bề ngoài phủ một lớp bạc tránh bắt lửa, giảm thiếu sức nóng từ ngọn lửa.

- Tầng lọc chất độc là chất liệu than hoạt tính, tầng lọc khói bằng chất liệu sợi siêu mịn, có khả năng ngăn khói độc S,CO, HCN, HCl, HF, NO, HBr…và các khí độc khác sinh ra trong quá trình cháy, đảm bảo cung cấp đủ dưỡng khí trong thời gian từ 30 phút trở lên.

- Mặt trong của mặt nạ lọc độc là cao su mềm, sử dụng dễ chịu, kích thước phù hợp với mọi lứa tuổi, độ kín tốt, lọc khí và ngăn khí độc hiệu quả.

Hướng dẫn sử dụng mặt nạ lọc độc:

– Bước 1: Bạn mở nắp hộp và lấy mặt nạ ra.

– Bước 2: Xé túi chân không, sau đó kéo lớp bảo vệ bên trong và bên ngoài ra khỏi phin lọc. Chúng được làm bằng chất liệu cao su và phủ tráng bạc.

– Bước 3: Bạn đội mũ lên đầu và thắt dây chặt lại. Bạn chú ý để bộ lọc khói phải nằm ở phía giữa mũi và miệng. Mặt nạ phải đảm bảo ôm sát và kín cả đầu lẫn mặt để đảm bảo khí độc không ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

– Bước 4: Tìm đường ra và thoát khỏi nơi nguy hiểm.

Những lưu ý khi sử dụng mặt nạ lọc độc:

- Trước khi sử dụng mặt nạ, nên kiểm tra kỹ lưỡng, mặt nạ không được rách hoặc thủng.

- Mặt nạ phải được sử dụng ngay khi xé túi chân không bảo vệ. Mỗi mặt nạ lọc độc chỉ sử dụng 1 lần, không tái sử dụng.

- Bảo quản mặt nạ theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất.