Su-35 bị bắn hạ, Nga chưa khuất phục được phòng không Ukraine như tuyên bố?

ANTD.VN - Phía Ukraine tiếp tục đưa ra bằng chứng cho biết, họ đã bắn hạ thêm chiến đấu cơ Su-35 vào hôm 2/4 tại khu định cư Malaya Kamyshevakha, Izium, điều này cho thấy phòng không Ukraine vẫn còn sức chiến đấu, trái ngược với tuyên bố của Nga. 

Nga chưa khuất phục được phòng không Ukraine như tuyên bố, đây là điều được giới quan sát đưa ra sau khi có thông tin chiến đấu cơ Su-35 Nga bị bắn hạ.

Trước đó Nga đã tung đòn tấn công bằng tên lửa chống radar, tên lửa hành trình chính xác nhắm vào hệ thống phòng không Ukraine.
Hình ảnh thực địa cho thấy khá nhiều hệ thống phòng không Ukraine bị tổn hại nghiêm trọng trước các đòn tấn công của Nga.
"Cơ sở hạ tầng quân sự của các căn cứ không quân Ukraine đã ngừng hoạt động. Hệ thống phòng không của các lực lượng vũ trang Ukraine đã bị vô hiệu hóa", hãng tin Sputnik dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngay sau vài hôm đầu của chiến dịch.
Dù bị tổn hại nghiêm trọng nhưng Nga vẫn chưa thể vô hiệu hóa hoàn toàn hệ thống phòng không của Ukraine. Bằng chứng cho thấy không quân Nga vẫn tổn hại nghiêm trọng.

"Một máy bay Nga bị bắn rơi tại tỉnh Kharkov, đông bắc đất nước", Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết trong bài đăng trên Facebook hôm 3/4, kèm theo hình ảnh xác máy bay nhưng không cho biết chủng loại phi cơ.

Xác tiêm kích mang phù hiệu Không quân Vũ trụ Nga. Máy bay chỉ có một chỗ ngồi, được trang bị hệ thống gây nhiễu L-265M "Khibiny-M" ở đầu cánh và tấm chắn nhiệt ở cánh đuôi ngang, những dấu hiệu đặc trưng của tiêm kích hạng nặng Su-35S.
Các nhân chứng cho biết máy bay rơi gần thành phố Izium, cách thành phố Kharkov khoảng 120 km về phía đông nam. Phi công phóng ghế thoát hiểm thành công và bị lực lượng Ukraine bắt sống.
Trước đó cũng có bằng chứng cho thấy các dòng chiến đấu cơ khác của Nga cũng bị bị phòng không Ukraine bắn hạ.

Ukraine sở hữu lực lượng phòng không đáng kể, khi có gần 100 bệ phóng tên lửa phòng không, bao gồm một số S-300 tầm xa, sáu hệ thống Tor-M tầm ngắn và 75 (hoặc nhiều hơn) các loại tên lửa tầm thấp như Strela-10, Osa-AKM và Tunguskas để phòng thủ điểm.

Để bảo vệ đội hình chiến đấu cho các phân đội bộ binh chiến đấu, có tên lửa phòng không vác vai Igla và pháo phòng không ZSU-23 đi kèm.
Các đơn vị phòng không độc lập của Quân đội Ukraine bao gồm 10 lữ đoàn và trung đoàn, với hàng trăm bệ phóng S-300, cùng với 72 bệ phóng Buk-M1 và một vài hệ thống S-125 tầm ngắn, nhưng đã được cải tiến.
Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại London cho biết, có thông tin là Ukraine đang tích cực nghiên cứu, phục hồi các vũ khí phòng không có từ thời Liên Xô, đang niêm cất trong kho, để đưa trở lại biên chế chiến đấu.
Những vũ khí này có thể bao gồm tên lửa phòng không tầm xa S-300, tầm ngắn Tor và S-125 cũng như tên lửa Kub tầm trung.
Các radar giám sát đường không mới do Ukraine phát triển, giúp liên kết hệ thống phòng không với nhau.
Chính vì thế dù bị Nga đánh phá ác liệt, tổn hại nghiêm trọng nhưng phòng không Ukraine vẫn đủ sức gây nên những thiệt hại đáng kể cho Nga.
Ngoài ra phương Tây đang bơm vũ khí trong đó có vũ khí phòng không tầm ngắn hiện đại, chúng đã được quân đội Ukraine sử dụng khá hiệu quả.