Sông Lam Nghệ An bị nhiều cổ động viên tẩy chay

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khu vực khán đài dành cho cổ động viên đội khách SLNA trống vắng trong trận gặp chủ nhà TP.HCM, hình ảnh chưa từng xuất hiện trong nhiều thập niên qua.

Ở vòng 21 V-League 2022 vừa kết thúc, SLNA chủ động cất 3 ngoại binh và chỉ sử dụng nội binh, bao gồm nhiều cầu thủ trẻ khi tiếp đội bét bảng TP.HCM trên sân Thống Nhất. Sau khi để cho chủ nhà 2 lần vươn lên dẫn trước, SLNA cuối cùng rời sân với 1 điểm nhờ cú đúp bàn thắng của Phan Văn Đức.

Chi tiết gây chú ý nhất trận đấu không phải tỉ số hay chuyên môn mà là hình ảnh khán đài dành cho cổ động viên đội khách SLNA trống vắng một cách bất thường.

Khu vực dành cho cổ động viên SLNA trống vắng trận gặp TP.HCM (ảnh dưới) và đầy ắp khán giả khi chưa bị tẩy chay (Ảnh: Hội cổ động viên SLNA)

Khu vực dành cho cổ động viên SLNA trống vắng trận gặp TP.HCM (ảnh dưới) và đầy ắp khán giả khi chưa bị tẩy chay (Ảnh: Hội cổ động viên SLNA)

Theo ghi nhận, chỉ khoảng 40-50 cổ động viên xứ Nghệ có mặt trên sân theo dõi đội nhà thi đấu, trong khi ở những trận đấu trước đó, con số dao động từ 3.000-10.000 người.

Trang facebook Hội cổ động viên SLNA cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử 43 năm của SLNA đá sân Thống Nhất mà người hâm mộ xứ Nghệ bỏ trống 2 khán đài C, D (thường dành riêng cho cổ động viên đội khách) để phản đối thái độ thi đấu "không thân thiện" của cầu thủ nhà.

"Người hâm mộ xứ Nghệ không cần phải thắng bằng mọi giá, chỉ cần các bạn chơi hết mình là được. Hãy nhớ kỹ hôm nay, nếu các bạn không chơi bóng vì màu cờ sắc áo, chúng tôi sẽ không đến sân", facebook Hội cổ động viên SLNA viết, đăng kèm bức ảnh so sánh sân Thống Nhất khi khán giả xứ Nghệ tẩy chay bằng khách không đến sân.

SLNA đang đứng trong top 6 trên bảng xếp hạng và gần như đã trụ hạng, trong khi Sài Gòn và TP.HCM đang làm mọi cách để trốn chạy suất xuống hạng. Thất bại 1-2 của thầy trò HLV Huy Hoàng trước Sài Gòn trên sân Vinh vòng trước khiến cổ động viên nảy sinh ngờ vực, quay lưng ở vòng này.

Kết thúc trận đấu, đội trưởng Quế Ngọc Hải thông qua trang facebook cá nhân gửi lời cảm ơn số ít "khán giả chân chính" đã có mặt trên sân, đồng thời khẳng định anh cùng đồng đội "đã và sẽ luôn chiến đấu vì niềm tự hào xứ Nghệ, vì người hâm mộ".

Chia sẻ của Quế Ngọc Hải như "đổ thêm lửa" vào sự việc. Hội cổ động viên SLNA dẫn lại dòng trạng thái đồng thời chất vấn Quế Ngọc Hải: "8 trận đã qua, đặc biệt là trận thua Sài Gòn, các em đã thi đấu chân chính, hết mình vì màu cờ sắc áo chưa?".

Những cổ động viên này dẫn chứng ở trận đấu vòng 21, đội bóng đang đứng áp chót bảng xếp hạng là Hà Tĩnh dù phải làm khách trên sân Bình Dương song vẫn có hàng ngàn khán giả Hà Tĩnh, Nghệ An tới sân cổ vũ "vì cầu thủ luôn thi đấu tôn trọng người hâm mộ".

Theo lịch thi đấu vòng tới, SLNA sẽ tiếp Bình Dương trên sân Vinh ngày 3-11.