Sớm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở hồ Linh Quang

ANTD.VN - Từng được coi là “lá phổi xanh” của Hà Nội nhưng hồ Linh Quang, thuộc địa phận phường Văn Chương, quận Đống Đa, TP Hà Nội giờ đây đã trở nên ô nhiễm trầm trọng, rác thải xả bừa bãi khắp ven hồ. Đáng nói, tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm. 

Không gian chật hẹp, nước thải róc rách chảy ngày đêm, thậm chí một số hộ dân trong ngách 59, ngõ Linh Quang còn sử dụng nhà vệ sinh lộ thiên, xả thẳng xuống lòng hồ. Ngay sát hồ là cả khu chợ dân sinh chật hẹp. Rác thải ùn ứ đủ loại, khiến hồ Linh Quang ô nhiễm nghiêm trọng, bốc mùi hôi thối quanh năm.

Hồ trước đây rộng khoảng 2ha, nay đã trở thành cái ao tù nhỏ, nguyên nhân bởi việc rác thải, phế thải đủ loại như thế này do người dân đổ xuống lòng hồ để lấn chiếm diện tích. Đã có nhiều buổi làm việc của các đơn vị chức năng nhưng chưa có hướng giải quyết hiệu quả. Tháng 9 vừa qua, Công ty Cổ phần xây dựng Constrexim nhận thầu dự án cải tạo hồ Linh Quang với tổng kinh phí lên tới 15 tỷ. Đơn vị chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường TP.

Với tình trạng lộn xộn, ngổn ngang như hiện này không biết dự án này hoàn thành trong năm nay như cam kết của chủ đầu tư. Trước mắt, UBND phường Văn Chương cần có những phương án cụ thể, phối hợp với chủ đầu tư để chấm dứt tình trạng tiếp tục lấn chiếm lòng hồ cũng như việc đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu dân cư.