"Soi" danh sách vũ khí quân đội Nga đang "thèm khát"

ANTD.VN - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yury Borisov vừa công bố kế hoạch mua sắm thiết bị quân sự tại triển lãm Army 2017. Tổng cộng 23 hợp đồng với trị giá 2,8 tỉ USD đã được Bộ Quốc phòng Nga kí với các nhà sản xuất vũ khí tại sự kiện này, trong đó, rất nhiều thiết bị quân sự đã được thử nghiệm thành công trong chiến dịch quân sự ở Syria. 
Thứ trưởng Borisov cho biết, kế hoạch hiện nay của quân đội Nga đó là có 100 xe tăng chiến đấu chủ lực Armata T-14 vào năm 2020. Đây là tương lai của lực lượng thiết giáp Nga với nhiều tiến bộ công nghệ như tháp pháo điều khiển từ xa, camera quan sát xung quanh siêu nét và có thể trang bị cả một máy bay không người lái làm nhiệm vụ do thám
T-90M là phiên bản nâng cấp lần thứ 3 của dòng xe tăng T-90. Chính vì có mẫu xe tăng nâng cấp này mà Bộ Quốc phòng Nga cho biết, họ chưa tăng tốc trong việc thay thế lực lượng xe tăng hiện tại bằng các xe T-14 thế hệ mới. So với phiên bản cũ, T-90M có nòng pháo dài hơn và trang bị hệ thống kiểm soát hỏa lực mới.
Bộ Quốc phòng Nga đã đặt một lô xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT, có nhiệm vụ tiêu diệt lực lượng chống tăng của đối phương. Loại vũ khí này được cho là không có đối trọng nào trên thế giới
Một loại thiết giáp mà Bộ Quốc phòng Nga cũng mong muốn có được là xe chiến đấu bộ binh BMP-3 với tháp pháo Epokha. Đây là loại tháp pháo có thiết kế module bao gồm một pháo cối tự động 57mm, hệ thống phóng tên lửa chống tăng Kornet và hệ thống tên lửa dẫn đường Bulat
Theo Thứ trưởng Borisov, tiêm kích thế hệ 5 Su-57 sẽ chính thức biên chế vào năm 2017. Đây là mẫu máy bay không chỉ có thiết kế tàng hình mà vẫn giữ được khả năng di chuyển linh hoạt trong cận chiến.
Yak-151 chính là mẫu máy bay được Bộ Quốc phòng Nga nhắm đến để thay thế cho máy bay huấn luyện Yak-52. Phi công Nga sẽ tập luyện bởi mẫu máy bay này trước khi thực hành với chiếc Yak-130 mạnh mẽ hơn
Ông Borisov cho biết, hải quân Nga đã đặt hàng thêm một vài chiếc tàu hộ vệ lớp Karakurt, tuy nhiên không tiết lộ số lượng cụ thể. Hải quân Nga mới biên chế một chiếc duy nhất của lớp tàu này và đang đóng dở 5 chiếc khác.
Bộ Quốc phòng Nga đang cân nhắc việc đặt hàng thêm 2 chiếc tàu hộ tống lớp Đô đốc Grigorovich để bổ sung vào lực lượng 3 chiếc tàu đang được đóng cho hạm đội biển Đen. Hải quân Nga cũng muốn có thêm 2 tàu ngầm lớp Lada và xa hơn là một tàu sân bay thế hệ mới
Bộ Quốc phòng Nga đã kí hợp đồng với nhà thầu OKB Novator để tạo ra các tên lửa hành trình phóng từ hệ thống Iskander-M. Hiện nay nó chỉ phóng được các loại tên lửa đạn đạo.
Thứ trưởng Borisov đã nhắc tới 2 dự án nghiên cứu trực thăng tốc độ cao cho quân đội Nga, một trong số đó sẽ cho ra mắt phiên bản cải tiến của Mi-24 có thể đạt vận tốc tối đa 500 km/h.