Ngày 30-7, các bệnh viện báo cáo có 5/6 máy đang hoạt động (còn 1 máy tại BV Đa khoa Quốc Oai bị đứt cáp đang chờ thay thế để sớm đưa vào sử dụng). Ngoài ra, Sở Y tế cũng đề nghị Viện Trang thiết bị và công trình y tế (đơn vị tư vấn kỹ thuật khi lựa chọn chấm thầu) giám sát việc thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị y tế của Công ty Cổ phần XNK Khoáng sản. Đối với Ban quản lý dự án thuộc Sở Y tế, phải sao gửi một bộ hồ sơ pháp lý về trang thiết bị y tế do Sở Y tế thực hiện đấu thầu cho các bệnh viện để lưu trữ cùng với hồ sơ lý lịch máy.
Như vậy, theo báo cáo nói trên thì hiện 2 máy Greiner GA 240 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín và Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức đã được đưa vào hoạt động trở lại. Sau gần một năm đắp chiếu, với nhiều lần sửa chữa nhưng không thành công, chỉ trong 3 ngày qua khi vụ việc được đưa lên công luận, cả 2 hai máy bị hỏng này đã được sửa xong.
Cũng trong ngày 30-7, đoàn kiểm tra của Sở Y tế Hà Nội với sự tham gia của Công an TP Hà Nội, Viện Trang thiết bị công trình y tế - Bộ Y tế và Công ty Cổ phần XNK Khoáng sản tiếp tục tiến hành rà soát trang thiết bị y tế cấp cho Bệnh viện Đa khoa Thanh Oai. Qua kiểm tra, máy Greiner GA 240 mà Bệnh viện Thanh Oai được cấp vẫn hoạt động tốt, đảm bảo chạy hết công suất, đạt tốc độ trả kết quả đúng như ghi trên thiết bị do sử dụng và bảo trì đúng quy định.
Trong ngày hôm nay, 31-7, Sở Y tế Hà Nội tiếp tục kiểm tra trang thiết bị y tế trong gói thầu số 4 cấp cho Bệnh viện Đa khoa Phú Xuyên, Vân Đình và Quốc Oai.