Số đoàn khiếu nại đông người kéo lên Thanh tra Chính phủ tăng vọt 229%

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ đầu năm 2024 đến nay, số đoàn đông người đến Thanh tra Chính phủ tăng mạnh 229% so với cùng kỳ 2023, đồng thời, nhiều thủ trưởng cơ quan bộ ngành, địa phương vẫn ủy quyền cho cấp dưới tiếp công dân…
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng (Ảnh: Quốc hội)
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng (Ảnh: Quốc hội)

Sáng 26-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến vào báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính năm 2024.

Báo cáo tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan đã nỗ lực trong việc tổ chức tiếp công dân với những đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Số đoàn đông người đến các bộ, ngành lại giảm 55% so với năm 2023.

Tuy nhiên, số đoàn đông người đến Thanh tra Chính phủ tăng rất mạnh (bằng 229%). Tình trạng thủ trưởng cơ quan ủy quyền tiếp công dân tại bộ, ngành, địa phương vẫn còn nhiều…

Về kết quả giải quyết khiếu nại, năm 2024, cơ quan hành chính nhà nước các cấp giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền đạt tỷ lệ 80,2%, chưa đạt mục tiêu 85% mà Chính phủ đề ra trong báo cáo năm 2023. Đặc biệt, ở các địa phương, tỷ lệ giải quyết chỉ đạt 76,8%.

Về kết quả giải quyết tố cáo, năm 2024 các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết đạt tỷ lệ 84,6% vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền, gần đạt mục tiêu trên 85% mà Chính phủ đề ra trong kỳ báo cáo năm 2023…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

Thảo luận tại phiên họp, các ý kiến đề nghị làm rõ việc số đoàn đông người đến Thanh tra Chính phủ tăng rất mạnh (bằng 229%); làm rõ lý do dẫn đến số đơn không đủ điều kiện xử lý ở các bộ ngành, đặc biệt là ở Thanh tra Chính phủ có tỷ lệ cao hơn nhiều so với ở địa phương… để có giải pháp phù hợp.

Trưởng Ban Công tác đại biểu của UBTVQH Nguyễn Thanh Hải đề nghị chỉ rõ địa phương nào, bộ ngành nào mà người đứng đầu ít tiếp công dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh, qua báo cáo cho thấy việc trực tiếp tiếp công dân của Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp chưa bảo đảm số ngày theo quy định.

“Nếu tiếp công dân đúng thì khiếu nại, tố cáo sẽ giảm. Cấp xã nếu giải quyết triệt để tận gốc sẽ không lên huyện, huyện không lên tỉnh, tỉnh quan tâm thì không có đoàn lên Trung ương” - Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ phân tích rõ số liệu các vụ tồn đọng phức tạp kéo dài, làm rõ tình trạng chậm xem xét giải quyết, hoặc trả lời không đầy đủ, đúng hạn đối với đơn thư công dân do các cơ quan Quốc hội chuyển đến.

Theo Chủ tịch Quốc hội, có vụ việc kéo dài 10 năm, 20 năm, đã có ý kiến của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhưng ở dưới đùn đẩy, một số cơ quan không giải quyết triệt để...

Tin cùng chuyên mục