Số bệnh nhân đến khám hậu Covid-19 gia tăng, bác sĩ khuyến cáo điều cần lưu ý

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cùng với số mắc Covid-19 tăng nhanh gần đây, số người bệnh đến khám hậu Covid-19 tại các bệnh viện cũng tăng theo, với đủ mọi lứa tuổi, mọi bệnh lý… 
Số bệnh nhân đến khám hậu Covid-19 tăng lên do số mắc tăng nhanh

Số bệnh nhân đến khám hậu Covid-19 tăng lên do số mắc tăng nhanh

Tại Phòng khám chuyên khoa Hô hấp - Bệnh viện Bạch Mai trong khoảng một tháng qua, các bác sĩ đã tiếp nhận khám, điều trị do rất nhiều bệnh nhân gặp các di chứng hậu Covid-19.

Đáng chú ý, khoảng 50-60% những bệnh nhân sau nhiễm Covid-19 với triệu chứng hô hấp kéo dài đến khám được chụp Xquang hoặc chụp cắt lớp vi tính lồng ngực thấy có tổn thương.

Theo PGS. TS. Phan Thu Phương, Giám đốc Trung tâm Hô hấp - Bệnh viện Bạch Mai, hội chứng hậu Covid-19 biểu hiện đa dạng. Ngoài các triệu chứng hô hấp như ho khan kéo dài, ho khạc đờm, đau họng, hụt hơi, khó thở, đau tức ngực thì người bệnh có thể có biểu hiện về tiêu hóa gồm buồn nôn, nôn, đau thượng vị, rối loạn tiêu hóa; về sức khỏe tâm thần như mệt mỏi kéo dài, mất ngủ; hay biểu hiện về thần kinh gồm đau đầu, mất vị giác, mất khứu giác, giảm trí nhớ…

Đáng chú ý, có rất nhiều bệnh nhân sau khi khỏi Covid-19 có các triệu chứng kéo dài vài tuần tới vài tháng, một số trường hợp để lại di chứng nặng nề. Vì thế, bác sĩ khuyến cáo người bệnh khi có bất thường về sức khỏe sau khi nhiễm Covid-19 thì nên đến cơ sở y tế để thăm khám hoặc liên hệ nhân viên y tế để được hỗ trợ tư vấn, nhằm phát hiện sớm các di chứng, biến chứng, bệnh lý mắc phải để điều trị kịp thời, hiệu quả.

Tương tự, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, số F0 đã điều trị khỏi Covid-19 đến khám hậu Covid-19 cũng có chiều hướng tăng lên. Bệnh nhân gặp ở nhiều lứa tuổi, nhiều bệnh lý, nhiều triệu chứng khác nhau…

BS Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, một số nghiên cứu trên thế giới cho thấy 70-80% bệnh nhân Covid-19 có ít nhất một vấn đề về hậu Covid-19 dù giai đoạn dương tính họ mắc bệnh ở mức độ nặng hay nhẹ. Trong đó, biểu hiện phổ biến nhất vẫn là các triệu chứng về hô hấp, tiếp đến là rối loạn tiêu hóa, rối loạn vị giác hoặc khứu giác…

Việc điều trị tình trạng hậu Covid-19 là điều trị không đặc hiệu, có nghĩa là điều trị triệu chứng, chăm sóc toàn diện, phục hồi chức năng. Hầu hết những biến chứng hậu Covid-19 không gây nguy hiểm tử vong, với trẻ em có biến chứng hậu Covid-19 thường nhẹ hơn ở người trưởng thành.

Các bác sĩ khuyến cáo, một số nhóm đối tượng F0 có nguy cơ cao cần lưu ý đi khám hậu Covid-19 như: nhóm người có bệnh nền, nhóm người từ 60 tuổi trở lên, các F0 phải nhập viện.