“Siêu trộm” chuyên “đập hộp” từ ban công

ANTĐ - Chỉ bằng những dụng cụ đơn giản là chiếc xà cầy, tuốc nơ vít, Nguyễn Tuấn Minh (SN 1980) ở phường Bách Khoa, Hai Bà Trưng đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 5, trên địa bàn các phường Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Dịch Vọng Hậu đã xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản tại các hộ dân cư. Đối tượng gây án thường lợi dụng khoảng thời gian từ 19h đến 22h, đặc biệt vào các ngày nghỉ, ngày lễ, chủ nhà đi vắng để đột nhập. Những gia đình này đều nằm trong các khu vực dân cư đông đúc. Tường trình của các bị hại cho thấy, mặc dù nhà cao, khóa chặt các cửa nhưng không hiểu bằng cách nào, hung thủ vẫn có thể leo lên trên ban công tầng 3 thậm chí tầng 4 để phá cửa đột nhập vào trong. Ngoài điện thoại, máy tính…, nhiều gia đình còn bị hung thủ “khoắng” đi khá nhiều vàng.

Ngay sau khi nhận được thông tin trình báo của bị hại, CAQ Cầu Giấy chỉ đạo Đội CSHS tập trung điều tra, khám phá truy bắt hung thủ gây án. Qua khám nghiệm hiện trường, tất cả những vụ án trên đều có một điểm chung, đó là hung thủ sau khi leo lên ban công đã phá song sắt cửa sổ đột nhập vào nhà. Quá trình điều tra, CAQ Cầu Giấy gặp rất nhiều khó khăn khi dấu vết do đối tượng để lại hiện trường rất ít. Khi xảy ra vụ án, hầu hết bị hại đều không ở nhà. Qua rà soát, điều tra, CAQ Cầu Giấy thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Tuấn Minh có nhiều nghi vấn trong thời điểm xảy ra các vụ án. Lần theo những đầu mối thông tin đồng thời bám sát những di biến động của đối tượng, cho đến ngày 29-5, Đội  CSHS đã có đủ chứng cứ khẳng định hung thủ gây án chính là Nguyễn Tuấn Minh. Ngay sau đó, lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Tuấn Minh đã được thực hiện. Tại thời điểm bắt giữ, Cơ quan CSĐT cũng đã thu giữ trong người Minh 1 điện thoại di động iPhone màu đen, 1 đồng hồ, 1 điện thoại Nokia là những vật chứng của vụ trộm cắp tại phường Dịch Vọng Hậu trước đó, đối tượng chưa kịp tiêu thụ.

Tại cơ quan công an, Minh đã khai nhận chính là hung thủ gây ra những vụ trộm cắp trên địa bàn quận trong khoảng thời gian trên. Ngoài 3 vụ đột nhập vào các ngày 17, 27-3, “quả” đậm nhất của Minh được thực hiện đúng vào ngày nghỉ lễ 30-4. Vào 20h cùng ngày, Minh khoác ba lô bên trong đựng xà cầy, tuốc nơ vít đi đến phố Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô. Sau vài phút quan sát căn nhà của bà Tạ Hồng Hoa không bật đèn, cửa chính và cửa sổ đóng kín, Minh nhận định chủ nhà đi vắng liền leo lên tầng 2, dùng xà cầy phá vỡ mối hàn của lồng sắt bảo vệ bên ngoài ban công để chui vào bên trong. Hung thủ tiếp tục phá cửa ban công và đột nhập vào phòng ngủ lục soát lấy đi điện thoại, máy tính xách tay và rất nhiều dây chuyền, nhẫn vàng. 

Đang đeo ba lô đựng toàn bộ số tang vật, vàng lấy được ở nhà bà Hoa trèo ra ngoài, Minh quan sát thấy ngôi nhà của bà Đào Trinh Đông cạnh đó cửa sổ mở, bên trong không có người. Nguyễn Tuấn Minh liền trèo sang tiếp tục dùng xà cầy phá song sắt, chui vào bên trong phòng lục soát lấy đi rất nhiều vàng, tiền, USD… trước khi tẩu thoát. Trong khi trèo ra Minh trượt chân, bị ngã từ tầng 2 xuống đất nhưng đối tượng vẫn thoăn thoắt bỏ trốn cùng một ba lô vàng, tiền, điện thoại. Ngay sáng hôm sau, Minh mang số vàng trên bán cho một hiệu vàng ở đường Trần Nhân Tông được tổng số tiền hơn 700 triệu đồng. Số ngoại tệ còn lại y mang bán tại một ngân hàng trên phố Tạ Quang Bửu được khoảng 500 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được Minh dùng vào việc chi tiêu cá nhân. 

Chỉ huy Đội CSHS CAQ Cầu Giấy cho biết: Tính đến thời điểm hiện tại đối tượng đã khai nhận trực tiếp gây ra 6 vụ trộm cắp trên địa bàn. Đại diện Đội CSHS cũng cảnh báo, thời điểm nắng nóng vào hè, ngày nghỉ lễ, nhiều hộ gia đình và cả cơ quan, xí nghiệp thường đóng cửa đi nghỉ mát. Đối tượng lợi dụng trong khoảng thời gian này đã đột nhập gây án. Người dân cần nâng cao cảnh giác, gia cố hệ thống cửa ra vào, cửa sổ và cả những ô thoáng, mái tum để “bịt” lối vào của các đối tượng trộm cắp. Đối với những hộ dân, nếu phát hiện sự việc, dấu hiệu nào bất thường cần nhanh chóng báo cho Cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn, xử lý bắt giữ đối tượng gây án. Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được CAQ Cầu Giấy điều tra mở rộng.

* Tên các bị hại đã được thay đổi