"Siêu" trộm chịu chơi

ANTĐ - Mỗi lần gây án, Minh lại chịu chơi, bỏ tiền ra sắm một bộ “đồ nghề” mới. Đặc biệt, đối tượng này lấy cắp tài sản không hẳn vì tiền.
CAQ Hà Đông (Hà Nội) vừa khám phá chuyên án trộm cắp tài sản, bắt giữ đối tượng Đặng Nhật Minh (SN 1994), ở phố Phan Đình Phùng, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông. Hiện Cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình sự Đặng Nhật Minh để điều tra mở rộng, lập hồ sơ xử lý.
"Siêu" trộm chịu chơi ảnh 1

Đối tượng Đặng Nhật Minh

Trước đó, từ cuối tháng 10 năm 2013 đến nay, tại một số trường học nằm trên địa bàn quận Hà Đông đã xảy ra các vụ mất trộm tài sản. Quá trình điều tra, khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định, kẻ gian đã sử dụng dụng cụ cắt phá để đột nhập vào phòng làm việc của lãnh đạo, ban giám hiệu nhà trường trộm cắp tài sản. Trước tình hình trên, Đội CSHS – CAQ Hà Đông đã xây dựng kế hoạch tuần tra mật phục, đồng thời rà soát, nắm thông tin các đối tượng nghi vấn và xác lập chuyên án đấu tranh.

Đến rạng sáng ngày 18-12, ban chuyên án phối hợp với CAP Nguyễn Trãi đã phát hiện, bắt quả tang Đặng Nhật Minh đang có hành vi cắt phá khóa để đột nhập, trộm cắp tài sản tại Trường mầm non 3/2. Quá trình đấu tranh, Đặng Nhật Minh khai nhận: Với thủ đoạn nêu trên, đối tượng này đã gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản khác tại các trường học nằm trên địa bàn quận, chiếm đoạt khoảng 100 triệu đồng.

Đặng Nhật Minh biện bạch, lý do thực hiện các vụ trộm cắp không hẳn vì tiền, mà còn do hoàn cảnh gia đình: bố mẹ ly dị, ít bạn bè, sống không có mục đích.