Siêu tàu đổ bộ tấn công Mỹ chất đầy tiêm kích tàng hình F-35B tiến vào Biển Đông

ANTD.VN - Siêu tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli của Mỹ mang theo 20 tiêm kích tàng hình F-35B vừa tiến vào Biển Đông sau thời gian hoạt động trên Biển Philippines.

Bản đồ do Viện Hải quân Mỹ (USNI) công bố ngày 29/8 cho thấy siêu tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli của Mỹ đang hoạt động ở khu vực phía nam Biển Đông. Chưa rõ thời điểm chiến hạm Tripoli tiến vào vùng biển này.

Ảnh được hải quân Mỹ công bố ngày 25/8 cho thấy tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli một ngày trước đó hoạt động trên Biển Philippines.

Đến ngày 26/8, hải quân Mỹ công bố bức ảnh mới, cho biết nó được chụp khi chiến hạm Tripoli di chuyển trên Biển Đông.

Siêu tàu đổ bộ USS Tripoli rời căn cứ hải quân San Diego, bang California, ngày 2/5 trong đợt triển khai độc lập tới khu vực tây Thái Bình Dương.
Đợt triển khai này nhằm đánh giá ý tưởng "tàu sân bay hạng nhẹ" của thủy quân lục chiến Mỹ, cũng như năng lực của siêu tàu đổ bộ USS Tripoli trong hỗ trợ nhóm tác chiến tàu sân bay.
Khái niệm "tàu sân bay hạng nhẹ" được Mỹ đưa ra nhằm biến các tàu đổ bộ tấn công thành nền tảng vận hành tiêm kích tàng hình F-35B.
Khái niệm này lần đầu tiên được hải quân và thủy quân lục chiến Mỹ áp dụng trong đợt diễn tập ngày 30/3-8/4, khi 20 tiêm kích F-35B vận hành trên tàu USS Tripoli, biến nó thành một tàu sân bay hạng nhẹ.
Trong khi tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli hoạt động trên Biển Đông, hai tuần dương hạm tên lửa USS Antietam và USS Chancellorsville của Mỹ ngày 28/8 đi qua eo biển Đài Loan.

Đây là lần đầu tiên chiến hạm Mỹ đi qua eo biển này sau chuyến thăm đảo Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hồi đầu tháng 8, hoạt động khiến Trung Quốc phản ứng gay gắt.

Mỹ nhiều lần điều các nhóm tác chiến tàu sân bay và đổ bộ tấn công tới Biển Đông, tuyên bố hoạt động này nhằm "thể hiện cam kết của Mỹ với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở".
Được biết, USS Tripoli là tàu đổ bộ tấn công thứ hai thuộc lớp America, mỗi tàu trị giá khoảng 3,4 tỷ USD.
Điểm mạnh ở tàu đổ bộ tấn công lớp American có thể chở theo những chiếc F-35B, vì thế năng lực của tàu đổ bộ tấn công lúc này mạnh ngang ngửa thậm chí hơn một số tàu sân bay hạng trung khác trên thế giới.
USS Tripoli có khả năng triển khai số lượng máy bay F-35B tối đa lên tới 28 chiếc. Tuy vậy thông thường chúng chỉ mang 20 chiếc.
USS Tripoli có độ giãn nước khoảng 45.000 tấn, dài 257m, rộng 32m và có độ mớn nước tối đa 7,9m.
Tàu USS Tripoli có khả năng chứa tối đa tới 1687 lính Thủy quân Lục chiến, ngoài ra, con tàu này cũng có thể mang theo được các phương tiện vận tải lưỡng cư để phục vụ quá trình đổ bộ tấn công qua đường biển
Ngoài F-35B, USS Tripoli còn có khả năng mang theo các máy bay chiến đấu AV-8B, máy bay MV-22B, trực thăng CH-53K, UH-1Y, AH-1Z và MH-60S...
Các tàu đổ bộ tấn công lớp America có thể di chuyển với vận tốc tối đa 41 km/h.

Để phòng vệ, tàu được trang bị hai bệ phóng tên lửa phòng không tầm ngắn RIM-116, hai bệ phóng tên lửa phòng không tầm trung RIM-162, hai tổ hợp phòng thủ tầm cực gần Phalanx 20 mm.