Siết chặt quy trình xe đưa đón học sinh, bảo đảm an toàn cho trẻ

ANTD.VN - Vụ việc cháu bé lớp 1 Trường tiểu học Gateway, quận Cầu Giấy, Hà Nội tử vong khi bị bỏ quên trong ô tô đưa đón vừa qua đã gây bức xúc trong dư luận. Sự việc hi hữu nhưng cho thấy có những lổ hổng trong công tác quản lý và cần phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn quy trình đưa đón, giao nhận học sinh để bảo đảm an toàn cho trẻ.

Mất mát này có lẽ sẽ không thể khôn nguôi đối với người thân của cháu bé bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón khi đến trường. Theo điều tra xác minh, cháu bé đã bị bỏ quên trên xe từ sáng đến 15h30 chiều cùng ngày.

Trong khi đó, với trách nhiệm quản lý trên địa bàn, Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy khẳng định, trong văn bản quy định về an toàn trường học được ban hành hằng năm đều nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn khi giao nhận, đưa đón học sinh, nhưng mỗi trường tự có những quy định riêng để thực hiện.

Rõ ràng, sự việc đã cho thấy lỗ hổng trong công tác quản lý, giám sát của các cấp, không chỉ là chuyện trong nội bộ của một ngôi trường. Đây là bài học đau xót cho nhiều trường cũng đang tổ chức đưa đón học sinh bằng xe buýt.

Các văn bản, quy định đều chỉ nằm trên giấy. Quan trọng nhất vẫn là ý thức, tinh thần trách nhiệm với công việc của những người có liên quan, bởi chỉ cần sự vô tâm, sao nhãng của một vài cá nhân là có thể dẫn đến những sự việc đau lòng như thế này.