Siết chặt quản lý, thường xuyên khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng cháy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với quyết tâm cao kiểm soát, phòng ngừa hỏa hoạn một cách tốt nhất, những ngày qua, đoàn công tác của UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) do ông Nguyễn Thanh Tịnh - Phó Chủ tịch UBND quận làm trưởng đoàn kiểm tra an toàn PCCC và CNCH tại nhà cho thuê trọ, chung cư mi ni tại phường Phú Thượng.
Đoàn công tác quận Tây Hồ tổng rà soát, kiểm tra về PCCC và CNCH đối với loại hình nhà trọ và các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn quận

Đoàn công tác quận Tây Hồ tổng rà soát, kiểm tra về PCCC và CNCH đối với loại hình nhà trọ và các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn quận

Giám sát thường xuyên và kiểm tra đột xuất

Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng CAQ Tây Hồ cho biết: Thời gian gần đây trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, thực hiện sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Công an TP, Công an quận tham mưu UBND quận ban hành kế hoạch “Tổng rà soát, kiểm tra về PCCC và CNCH đối với loại hình nhà trọ và các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn quận”.

Kiểm tra thực địa trên địa bàn phường Phú Thượng đối với loại hình nhà ở kết hợp nhà kinh doanh; cơ sở nhà ở nhiều căn hộ đoàn công tác ghi nhận các cơ sở đã được tuyên truyền các quy định về công tác PCCC và có cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định PCCC; có hồ sơ quản lý theo dõi hoạt động PCCC, phương án chữa cháy; sắp xếp vật tư, hàng hóa gọn gàng; có lối thoát nạn; có trang bị phương tiện PCCC.

Cơ bản các cơ sở đã có ý thức chấp hành pháp luật về PCCC, được tập huấn các kiến thức bảo vệ người và tài sản khi có sự cố xảy ra. Đây cũng là kết quả sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị trên địa bàn quận Tây Hồ, đặc biệt là sự quyết tâm lực lượng Công an quận.

“Đối với loại hình nhà trọ, quận Tây Hồ đã hoàn thành đúng tiến độ việc rà soát, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kiến nghị 100% cơ sở khắc phục tồn tại, vi phạm về PCCC theo các giải pháp trước mắt như: Mở lối thoát hiểm khẩn cấp thứ hai; ngăn cách khu vực để xe, khu vực có nguy cơ cháy nổ cao với khu vực ở và lối thoát nạn; trang bị các phương tiện, thiết bị PCCC, công cụ phá dỡ phù hợp nhằm hạn chế cháy, nổ và giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy gây ra”- Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh cho biết.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cháy, nổ có tính chủ động, lâu dài, CAQ Tây Hồ đã chủ động tham mưu UBND quận kế hoạch kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất. Việc giám sát chặt chẽ vẫn phải là cơ quan chức năng sở tại, nhưng để tạo nề nếp và an toàn chính ngôi nhà mình, thì cần có sự góp sức, ý thức của mỗi người dân. Việc kiểm tra đột xuất và định kỳ và có các biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm quy định PCCC, nhằm răn đe và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân. Và việc kiểm tra đột xuất không chỉ mang tính giám sát chặt chẽ mà còn thức tỉnh được sự lơ là về công tác an toàn cháy nổ của mỗi người dân.

Tổ công tác quận Tây Hồ kiểm tra, rà soát PCCC tại nhà ở kết hợp kinh doanh, chung cư mi ni tại phường Phú Thượng

Tổ công tác quận Tây Hồ kiểm tra, rà soát PCCC tại nhà ở kết hợp kinh doanh, chung cư mi ni tại phường Phú Thượng

Theo ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, những ngày qua, thực tế kiểm tra cho thấy việc chấp hành của chủ cơ sở, kinh doanh, cho thuê trọ có chuyển biến, tuy nhiên, vẫn cần tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc và tuyên truyền đến từng nhà dân nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH trên địa bàn.

CAQ Tây Hồ kiểm tra, tuyên truyền an toàn PCCC tại cơ sở

CAQ Tây Hồ kiểm tra, tuyên truyền an toàn PCCC tại cơ sở

Qua công tác kiểm tra, rà soát, lãnh đạo quận Tây Hồ xác định việc xử lý vi phạm phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, công khai, minh bạch, tránh sót lọt, đảm bảo khách quan và tuân thủ theo quy định của pháp luật trên nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Quá trình kiểm tra phải đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Bên cạnh việc kiểm tra, rà soát, lực lượng chức năng quận Tây Hồ cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân qua các hội nghị tổ dân phố, loa phát thanh, trang tin điện tử… nhằm nâng cao ý thức trong công tác phòng, chống cháy nổ. Cùng với đó, tranh thủ thời gian buổi tối, ngày nghỉ, ngày cuối tuần, những thời điểm người dân có mặt đông đủ ở nhà để tổ chức các buổi tập huấn, diễn tập các biện pháp PCCC khi xảy ra hỏa hoạn.

Quận Tây Hồ kiểm tra áp lực nước tại họng chữa cháy tại ngõ nhỏ

Quận Tây Hồ kiểm tra áp lực nước tại họng chữa cháy tại ngõ nhỏ

Theo chỉ huy Công an quận Tây Hồ, thời gian qua, công tác PCCC và CNCH luôn được Quận ủy, UBND quận và các ban ngành quan tâm sát sao. Các lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã phối hợp kiểm tra, rà soát được 1.433 cơ sở kinh doanh nhà trọ trên địa bàn. Sau khi hoàn thành kiểm tra loại hình nhà trọ, quận sẽ tiến hành kiểm tra các loại hình nhà ở khác và hoàn thành trước ngày 15-7.

Cùng với công tác rà soát, kiểm tra, UBND quận Tây Hồ đang đưa ra phương án trang cấp họng chữa cháy trong những ngõ, ngách; đồng thời, yêu cầu tất cả cảnh sát khu vực và cảnh sát PCCC và CNCH phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động 100% các hộ dân trang bị bình cứu hỏa và mở lối thoát nạn và có phương án thoát nạn tại gia đình.