SEA Games sửa điều lệ, U23 Việt Nam thêm cơ hội vô địch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các đội dự môn bóng đá nam SEA Games 31 có thể thay thế tối đa 20 cầu thủ, so với danh sách đăng ký chính thức.

Thông thường, điều lệ môn bóng đá nam SEA Games chỉ cho phép các đội bóng đăng ký 20 cầu thủ chính thức.

Tuy nhiên, tại Hội nghị trưởng đoàn lần thứ hai, đại diện một số đoàn thể thao đưa ra ý kiến nâng số lượng đăng ký để đề phòng trường hợp tổn thất lực lượng do Covid-19 có thể dẫn đến trận đấu bị huỷ do không đủ số cầu thủ đăng ký tối thiểu.

U23 Việt Nam từng thay thế tối đa 10 cầu thủ tại giải U23 Đông Nam Á 2022

U23 Việt Nam từng thay thế tối đa 10 cầu thủ tại giải U23 Đông Nam Á 2022

Mới đây tại giải U23 Đông Nam Á, các đội Indonesia, Myanmar đã phải rút lui phút chót vì có nhiều ca nhiễm Covid-19. Ban tổ chức khi đó đã sửa đổi điều lệ, cho phép các đội thay tối đa 10 người trong danh sách đăng ký. Nhờ đó, U23 Việt Nam mới có đủ quân số thi đấu tới trận cuối cùng và giành chức vô địch chung cuộc.

Từ như cầu thực tiễn và kinh nghiệm giải U23 Đông Nam Á, ban tổ chức SEA Games đang cân nhắc cho phép các đội bóng đá nam dự giải được thay thế bổ sung tối đa lên tới 20 người.

Cụ thể, mỗi đội được đăng ký sơ bộ 50 cầu thủ (bao gồm 3 cầu thủ trên 23 tuổi). Hai ngày trước khai mạc, các đội phải chốt danh sách 20 cầu thủ chính thức. Trong thời gian thi đấu, nếu phát sinh ca nhiễm Covid-19 có thể thay người từ danh sách sơ bộ ban đầu.

Để quy định này đi vào thực tế cần được Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á chấp thuận, sửa đổi điều lệ. Nhiều khả năng, quy định mới này sẽ lần đầu áp dụng tại SEA Games 31.

Ngày 6-4, ban tổ chức SEA Games 31 sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam.

Theo phân hạng, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan được xếp hạng hạt giống số một. Nhóm 2 gồm Indonesia và Malaysia. Nhóm 3 có Myanmar và Campuchia. Nhóm 4 gồm Philippines và Singapore, nhóm 5 có Lào và Timor Leste.

Vòng bảng sẽ khởi tranh từ ngày 6 đến 16-5. Trong đó, bảng A của U23 Việt Nam sẽ thi đấu vào ngày 6, 8, 10, 13 và 15-5 trên sân Việt Trì (Phú Thọ) và bảng B của Thái Lan tranh vào ngày 7, 9, 11, 14, 16-5 trên sân Thiên Trường (Nam Định).

Bán kết ngày 19-5 và chung kết ngày 22-3, tức một ngày trước lễ bế mạc đại hội.

U23 Việt Nam nhận nhiệm vụ lần đầu bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games, trước sự cạnh tranh khốc liệt từ Thái Lan, Indonesia, Malaysia...