Sẽ tái lập Đội Săn bắt cướp 

Vũ khí đặc biệt, chuyên dụng; thiết bị thông tin hiện đại, tầm phủ sóng xa..., là những công cụ hỗ trợ cho lực lượng săn bắt cướp sẽ tái lập trong thời gian tới tại TP. HCM.

Sẽ tái lập Đội Săn bắt cướp 

Vũ khí đặc biệt, chuyên dụng; thiết bị thông tin hiện đại, tầm phủ sóng xa..., là những công cụ hỗ trợ cho lực lượng săn bắt cướp sẽ tái lập trong thời gian tới tại TP. HCM.

Đại tá Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, mô hình phòng chống cướp với tên gọi là SBC được tái lập theo chỉ đạo của TPHCM, sẽ có nhiều điểm mới, đặc biệt so với mô hình trước đây.

Về tên gọi, SBC sẽ được thay bằng tên đội chống cướp lưu động hoặc hình sự đặc biệt. Về điều kiện và phương thức hoạt động cũng khác trước.

 "Chúng tôi sẽ trang bị phương tiện thông tin hiện đại, tầm phủ sóng xa, tính năng liên lạc cá biệt, hóa trang được... để các tổ công tác tuần tra thông báo cho nhau nhằm chặn mục tiêu chứ không đuổi bắt như SBC hoặc truy tìm nguồn gốc biển số xe trong thời gian ngắn...", ông Minh cho biết. Đối với vũ khí cũng cần nhỏ gọn, đa tính năng. Chẳng hạn, một khẩu rulo có thể được thiết kế viên đạn đầu là đồng, vài viên tiếp theo là đạn cao su và viên cuối cùng là đạn đồng để có thể khống chế tội phạm nếu quá ngoan cố. Lực lượng đặc biệt lần này mỗi khi "hành sự" sẽ có sự phối hợp, hỗ trợ của nhiều đơn vị khác.

Phó Giám đốc Công an TPHCM mong muốn lực lượng SBC tái lập sẽ được ra mắt trong tháng 8 này. Hiện nay, trong thời điểm chờ đợi, đội hình sự ở các quận được giao kiêm nhiệm công tác phòng chống cướp. Mới đây, trong những lần tuần tra, công an quận 7 đã phát hiện và phá tan âm mưu dùng "hàng nóng" định cướp tài sản người đi đường. "Từ đó cho thấy lực lượng này sẽ hoạt động có hiệu quả nhưng để tái lập được SBC còn rất nhiều vướng", ông Minh cho biết.

Một tiệm vàng ở quận 7, TP.HCM ngay sát đường và không có biện pháp tự bảo vệ.

Một tiệm vàng ở quận 7, TP.HCM ngay sát đường và không có biện pháp tự bảo vệ.

Theo báo cáo của Công an TPHCM, tình trạng cướp có vũ khí xảy ra với thủ đoạn ngày càng táo bạo, có tính chuyên nghiệp. Bọn tội phạm sử dụng súng ngắn, súng AK... và sẵn sàng chống trả khi bị ngăn chặn. 6 tháng đầu năm, Công an ghi nhận trên địa bàn xảy ra nhiều vụ cướp có vũ khí nghiêm trọng như: 4 vụ cướp tiệm vàng, 2 vụ cướp xe SH, 1 vụ đe dọa cướp tiền ngân hàng, 1 vụ cướp tiền ghi đề lậu ở quận 8.

Đến nay, những vụ cướp táo bạo này vẫn chưa khám phá được, làm cho cán bộ, chiến sĩ công an thành phố rất bức xúc. "Công an có lỗi vì chưa làm trọn trách nhiệm khi không ngăn chặn được và chậm điều tra làm rõ", ông Minh nhìn nhận.

Cũng theo ông Minh, nguyên nhân là do công tác quản lý đối tượng còn khiếm khuyết, triển khai một số mặt nghiệp vụ chuyên ngành chưa đồng bộ... Tuy nhiên, điều kiện để phát sinh tội phạm lại là lỗi của chính các bị hại. Thực tế, nhiều kẻ gây án cũng không xác định trước được thời gian, địa điểm mà chỉ khi nào thấy bị hại hớ hênh mới ra tay trong điều kiện an toàn. Công an không có đủ lực lượng mà trách nhiệm chính phải là người dân và các doanh nghiệp. Chẳng hạn, các chủ tiệm vàng phải tự trang bị các thiết bị cần thiết để tự bảo vệ mình như: camera, thuê vệ sĩ bảo vệ, trang thiết bị còi báo động...

"Hiện Công an thành phố đang tập trung lực lượng bằng mọi cách phải điều tra làm rõ loại tội phạm này đồng thời phối hợp với 16 quận trọng điểm để tăng cường tuần tra", ông Minh nói.

Theo VnExpress