Sẽ làm mới mình

(ANTĐ) - Công tác trọng tài luôn là điểm nóng và gây tranh cãi trong những mùa giải vừa qua. Chính vì thế, không chỉ các đội bóng mà ngay cả người hâm mộ cũng đang chờ đợi xem Đại hội HĐTT quốc gia nhiệm kỳ VI sẽ mang lại điều gì tích cực trong công tác điều hành của những “ông vua” trên sân cỏ.

Hội đồng trọng tài quốc gia:

Sẽ làm mới mình

(ANTĐ) - Công tác trọng tài luôn là điểm nóng và gây tranh cãi trong những mùa giải vừa qua. Chính vì thế, không chỉ các đội bóng mà ngay cả người hâm mộ cũng đang chờ đợi xem Đại hội HĐTT quốc gia nhiệm kỳ VI sẽ mang lại điều gì tích cực trong công tác điều hành của những “ông vua” trên sân cỏ.

Trọng tài Dương Văn Hiền sẽ giải nghệ trong mùa bóng này
Trọng tài Dương Văn Hiền sẽ giải nghệ trong mùa bóng này

Theo kế hoạch, từ ngày 18 đến 21-1-2010, tại Đà Nẵng, VFF và HĐTT quốc gia sẽ tiến hành Đại hội HĐTT quốc gia nhiệm kỳ VI và tập huấn công tác giám sát, trọng tài cho mùa giải mới. So với nhiệm kỳ V, cơ cấu nhân sự ở nhiệm kỳ VI sẽ có nhiều thay đổi. Nếu như khóa V chỉ có 1 Chủ tịch và 1 Ủy viên để hình thành Hội đồng, thì đến khóa VI cơ cấu nhân sự có Chủ tịch, 2 Phó chủ tịch và số lượng Ủy viên giúp việc cũng tăng lên. Hiện nay nhân sự cho HĐTT quốc gia  đang được VFF họp bàn để chốt lại danh sách lần cuối trước khi đưa ra Đại hội.

Nhìn lại nhiệm kỳ 4 năm qua, trong bối cảnh đội ngũ trọng tài có nhiều biến động sau cơn bão tiêu cực, HĐTT quốc gia cũng đã làm được nhiều việc và có thành công. Tuy nhiên trên sân cỏ vẫn còn nhiều quyết định gây tranh cãi, những tiếng còi có phần thiếu khách quan theo “chủ nghĩa tình cảm” yêu đội này, ghét đội kia  khiến cho công tác trọng tài luôn là vấn đề gây bức xúc cho các đội bóng và dư luận. Chính vì thế Đại hội  HĐTT nhiệm kỳ VI đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ nhiều phía, đặc biệt giới cầu thủ và lãnh đạo CLB.

Được biết, HĐTT quốc gia nhiệm kỳ VI sẽ làm mới mình ngay từ khâu đánh giá năng lực và phân công trọng tài cho mỗi vòng đấu. Tránh tình trạng cho điểm tuỳ tiện, cảm tính để rồi đưa đến những kết quả không chính xác. Theo đó, sau mỗi trận đấu, trọng tài sẽ được các giám sát phân loại theo 3 cấp độ: Khó, dễ và rất dễ. Tùy theo tính chất trận đấu mà các trọng tài sẽ được chấm theo thang điểm khác nhau. Trong những trận đấu khó, trọng tài được chấm thang điểm 9 hoặc 10 trong khi những trận đấu dễ, trọng tài sẽ được điểm thấp hơn.

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ cho công tác trọng tài giảm thiếu những sai sót, từ mùa giải 2010, có thể các trọng tài sẽ nhận được sự hỗ trợ từ công nghệ cao, trong đó nhiều khả năng các trợ lý sẽ được trang bị cờ có báo rung. Tuy nhiên bước vào mùa giải 2010, nhiều trọng tài có kinh nghiệm sẽ nói lời chia tay sân cỏ. Trong đó “còi đồng” Trần Khánh Hưng, Đặng Thanh Hạ, Lê Quốc Ân đã quá tuổi, còn “còi vàng” Dương Văn Hiền đã tuyên bố giải nghệ do chấn thương. Để lấp vào khoảng trống này, HĐTT quốc gia  sẽ triệu tập 5 trọng tài trẻ làm nhiệm vụ ở giải hạng Nhất 2009 sẽ lên làm nhiệm vụ ở V-league 2010 và  6 trọng tài cầm còi ở các giải trẻ sẽ được gọi tăng cường cho giải hạng Nhất.

Hy vọng công tác điều hành của trọng tài ở mùa giải 2010 sẽ được cải thiện. Những sai lầm của các “ông vua” được hạn chế ở mức thấp nhất.

Hoàng Tùng