- Chứng khoán: Cổ phiếu “họ FLC” bất ngờ “khởi nghĩa”, bất động sản tiếp tục nóng
- Cổ phiếu bất động sản bất ngờ đua nhau tím lịm trong phiên đáo hạn phái sinh
Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết sẽ không hạ lô giao dịch tối thiểu về 10 cổ phiếu |
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, hầu hết thị trường chứng khoán trên thế giới không áp dụng lô 10 cổ phiếu.
Do đó, Bộ Tài chính đánh giá việc quay trở lại lô 10 không phù hợp với phổ thông. Để hướng theo chuẩn thế giới, Việt Nam nên đi theo hướng hiện tại là áp dụng lô 100 cổ phiếu.
Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Tài chính cũng cho biết, dù không hạ lô giao dịch tối thiểu về 10 cổ phiếu nhưng Bộ này sẽ có cơ chế để nhà đầu tư bán được lô lẻ cổ phiếu đang nắm giữ.
Trước đó, từ đầu 2021, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã tăng lô giao dịch tối thiểu lên 100 cổ phiếu nhằm giảm tải áp lực lên hệ thống giao dịch trong bối cảnh trình trạng nghẽn lệnh giao dịch tiếp diễn trong thời gian dài.
Lãnh đạo HOSE cũng cho việc áp dụng lô 100 là phù hợp với thông lệ quốc tế. Hiện nay, nhiều thị trường chứng khoán trong khu vực áp dụng đơn vị giao dịch lô chẵn 100 như SET (Thái Lan), BM (Malaysia), SGX (Singapore), SSE (Thượng Hải)...
Tuy nhiên, việc nâng lô giao dịch khiến nhiều nhà đầu tư bức xúc vì bị kẹt cổ phiếu lẻ. Hơn nữa, điều này cũng hạn chế việc tiếp cận các cổ phiếu có thị giá cao.
Hồi tháng 7/2021, Bộ Tài chính đã có yêu cầu HOSE giảm về lô 10 sau khi giải quyết được tình trạng nghẽn lệnh để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư. Việc hạ lô giao dịch tối thiểu được dự tính sẽ áp dụng khi hệ thống giao dịch mới KRX do Hàn Quốc xây dựng được đưa vào vận hành.