Scandal dàn xếp tỉ số: Lazio dính án

ANTĐ - Các công tố viên của Liên đoàn Bóng đá Italia (FIGC) đã hoàn tất quá trình điều tra về bê bối dàn xếp tỉ số trên sân cỏ Calcio năm 2011. Theo đó, Lazio đang phải đối mặt với án phạt rất nặng, khiến họ gặp nhiều bất lợi khi mùa giải mới khởi tranh.

Theo nguồn tin từ báo chí Italia, các cầu thủ của Lazio đã tạo ra ít nhất 2 trận đấu “có mùi” với  Genoa (14-5-2011) và Lecce (22-5-2011) ở mùa giải 2010-2011. Trước những chứng cứ mà cơ quan điều tra có được, công tố viên của FIGC, ông Stefano Palazzi đề xuất những án phạt rất nặng cho các đội bóng và những cá nhân liên quan. Cụ thể, Palazzi kiến nghị trừ 6 điểm (tính vào mùa tới) và phạt tiền 20.000 Euro với Lazio. Tiền là chuyện nhỏ nhưng 6 điểm trừ là án phạt có ảnh hưởng rất lớn đến mục tiêu tham dự Champions League của đội bóng áo xanh thành Rome.

Chưa hết, Stefano Mauri còn bị nghị án ở mức treo giò từ 4 đến 6 tháng vì có hành vi “móc ngoặc dàn xếp tỉ số”. Thủ quân Mauri là nhân tố rất quan trọng trong lối chơi của Lazio nên nếu ngôi sao này dính án như đề xuất của Palazzi, khó khăn của Lazio sẽ tăng thêm gấp bội, nên trên các trang mạng xã hội hay các diễn đàn, đám fan cuồng của Lazio đã có những lời lẽ hăm dọa. Người đại diện của thủ quân Lazio cho biết: “Những chứng cứ mà cơ quan điều tra đưa ra rất mơ hồ, không đủ kết tội Mauri. Anh ấy sẽ kháng án nếu bị phạt một cách vô lý”. Trong khi đó, với Genoa và Lecce, Palazzi đề xuất án phạt trừ mỗi CLB 3 điểm. Án phạt treo giò cho cựu thủ quân Genoa, Omar Milanetto là 3 năm 6 tháng, còn một loạt cầu thủ của Lecce gồm Massimiliano Benassi, Stefano Ferrario và Antonio Rosati cũng bị đề xuất mức án tương tự.