Sau 5 đêm cảnh sát 141 truy quét ‘quái xế’: Đường phố đã bình yên hơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối 13/3 rạng sáng 14/3, các tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai lực lượng tổ chức tuần tra mật phục nhưng đã ghi nhận số lượng các đối tượng vi phạm trật tự an toàn giao thông, càn quấy đường phố giảm rõ rệt.

Ngày 14/3, Công an thành phố Hà Nội thông tin, đêm thứ 5 truy quét, thực hiện phương án của Ban chỉ đạo 141, các tổ công tác đã triển khai lực lượng tổ chức tuần tra mật phục từ 21 giờ trên địa bàn 2 quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng. Theo lực lượng chức năng nhận định, vào cuối tuần, nhóm thanh niên càn quấy sẽ tập trung ở các quận nội thành.

Cảnh sát 141 kiểm tra 2 nam nữ vi phạm trật tự an toàn giao thông trên Phố Huế.

Cảnh sát 141 kiểm tra 2 nam nữ vi phạm trật tự an toàn giao thông trên Phố Huế.

Qua triển khai đã phát hiện, kiểm tra, tạm giữ 22 phương tiện, 50 đối tượng có hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, với các lỗi chủ yếu như không đội mũ, không gắn biển số, không có giấy tờ và điều khiển xe chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng, có đối tượng bốc đầu. Như vậy sau 4 đêm các tổ công tác 141 truy quét, đường phố Hà Nội đã bình yên hơn, tình trạng các đối tượng càn quấy đã giảm rõ rệt.

Các đối tượng được đưa về Công an phường sở tại xử lý theo quy định pháp luật.

Các đối tượng được đưa về Công an phường sở tại xử lý theo quy định pháp luật.

Nhóm hơn 40 thanh thiếu niên vi phạm đã bị lực lượng chức năng xử lý...

Nhóm hơn 40 thanh thiếu niên vi phạm đã bị lực lượng chức năng xử lý...

Trước đó vào 4 đêm 9, 10, 11, 12/3, các tổ công tác tác 141 đã triển khai lực lượng trên địa bàn các quận: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ… ngăn chặn giải tán nhiều đám đông tụ tập không cần thiết, phát hiện chặn giữ gần 400 đối tượng. Ngoài các hành vi vi phạm chủ yếu như không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển số, không có giấy tờ và điều khiển xe chạy tốc độ cao, lạnh lách đánh võng…, đã phát hiện các đối tượng mang theo vũ khí thô sơ, 1 đối tượng mang theo 2 bình khí cười, 1 đối tượng điều khiển xe mô tô nghi xe tang vật, dùng giấy phép lái xe mua trên mạng.

Theo Công an TP Hà Nội, tất cả người, phương tiện, tang vật... liên quan đều đã được công an các phường sở tại tiếp nhận, giải quyết. Các đối tượng đều được lập hồ sơ theo dõi để xử lý theo quy định của pháp luật.