Sau 2 giờ truy xét, làm rõ đối tượng nổ súng tại bến xe Mỹ Đình

ANTD.VN - Sau 2h điều tra, truy xét, Đội CSHS, CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội đã làm rõ vụ nổ súng xảy ra tại khu vực bến xe Mỹ Đình, tối 10/9 vừa qua. Cơ quan công an bắt giữ đối tượng gây án là Đinh Quang Thắng, 44 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội. 

Theo tài liệu của cơ quan công an,Đinh Quang Thắng và anh Nguyễn Minh Phương, 32 tuổi, trú tại Ninh Bình có xung đột trong kinh doanh vận tải hành khách tại khu vực Bến xe Mỹ Đình. Tối 10/9, đối tượng gọi anh Phương ra trước cổng bến xe để giải quyết mâu thuẫn. Ngay khi gặp nạn nhân, Thắng đã rút khẩu súng trong người ra đe dọa và đánh anh Phương. Quá trình đối tượng đập báng súng vào đầu nạn nhân, súng cướp cò khiến 1 viên đạn bắn vào chiếc taxi đỗ gần đó. Sau khi sự việc xảy ra, Thắng đem giấu khẩu súng tại tầng hầm tòa nhà CT1A, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm. Lực lượng chức năng đã thu giữ được khẩu súng ngắn K54, 4 viên đạn trong đó có 1 viên đã lên nòng. 

Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Đinh Quang Thắng để điều tra về tội "Đe dọa giết người" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".