Sắp hoàn thành phá dỡ tháp nước Trung Tự

ANTĐ - Chiều 19-1, Công ty TNHH một thành viên Quản lý và phát triển nhà Hà Nội cho biết, đã nhận được báo cáo về tiến độ phá dỡ Tháp nước Trung Tự của đơn vị thi công (Công ty CP Tập đoàn Phương Bắc). 

Theo đó, Phương Bắc cho biết, đã phá dỡ an toàn phần đài tháp và một phần thân tháp đến cốt 25m. Do công trình nằm trong khu dân cư luôn có người và các loại phương tiện qua lại với mật độ cao, đơn vị thi công đã phải dựng hệ thống hàng rào tôn, biển báo, khung giáo được che chắn bởi lưới bạt... để cách ly khu vực thi công phá dỡ với khu vực xung quanh cũng như hạn chế tối đa lượng bụi phát tán ra bên ngoài. Toàn bộ quá trình thi công cho tới nay đã đảm bảo an toàn tuyệt đối, không xảy ra bất cứ sự cố nào.

Theo đơn vị thi công, giai đoạn phá dỡ phần đài tháp và một phần thân tháp vừa qua được đánh giá là giai đoạn khó khăn nhất. Phần việc còn lại đã có thể phá dỡ bằng máy có cần dài đặc chủng. Tuy nhiên, do Tết Nhâm Thìn 2012 đã đến gần, công trình lại nằm cạnh tuyến phố thuộc diện cấm các phương tiện vận tải lưu thông vào ngày giáp Tết nên không thể tổ chức vận chuyển phế thải bê tông ra khỏi công trình được. Do đó, Công ty Phương Bắc tạm thời phải dừng thi công phá dỡ, để đảm bảo thực hiện đúng quy định của các cơ quan chức năng cũng như không ảnh hưởng tới cuộc sống và không khí đón Tết của người dân xung quanh. Dự kiến, chỉ vài ngày sau kỳ nghỉ Tết, toàn bộ phần tháp còn lại cũng như các phế thải xây dựng sẽ được tháo dỡ, dọn dẹp sạch sẽ.

Tháp nước Trung Tự (phường Trung Tự, quận Đống Đa) được xây dựng từ năm 1976. Công trình có độ cao 54 mét (tương đương nhà 15 tầng), với chiếc “phễu” chứa nước khổng lồ, phía trên nặng hơn 100 tấn, có đường kính 18m. Tuy nhiên, khi xây dựng xong, tháp đã bị nghiêng và khi bơm nước thử tải, tháp đã rung và có hiện tượng rò rỉ. Do đó, từ năm 1976 tới nay, tháp nước vẫn bỏ hoang và đe dọa sự an toàn của các khu dân cư lân cận.