Sao Paulo gặp trục trặc trên hành trình World Cup

ANTĐ - Ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới chỉ còn hơn 1 năm nữa là khởi tranh, nhưng quá trình chuẩn bị của nước chủ nhà Brazil đang gặp nhiều vấn đề. Mới đây, các nhà thầu đã đe dọa đình công tại công trường xây dựng SVĐ mới của Sao Paulo vì liên quan đến tài chính.

Sân Itaquerao vẫn đang xây dựng ngổn ngang

Sân “Itaquerao” nằm ở rìa phía Đông của thành phố lớn nhất và giàu có bậc nhất của Brazil, sẽ là địa điểm tổ chức trận khai mạc World Cup vào tháng  6-2014. Tuy nhiên, đang có một số vấn đề nảy sinh trong quá trình chuẩn bị và mọi chuyện trở nên phức tạp hơn khi các nhà thầu tham gia xây dựng Itaquerao chưa nhận được khoản vay 400 triệu reai (tương đương 200 triệu USD) như đã hứa từ một ngân hàng. Các nhà thầu đe dọa sẽ dừng công việc xây dựng ngay tức thì, trừ phi ngân hàng từ bỏ những đòi hỏi bảo đảm tài chính. Nếu công việc xây dựng SVĐ mới tại Sao Paulo bị trì hoãn, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và chính phủ Brazil sẽ phải tính tới khả năng lựa chọn thành phố khác thay thế tổ chức trận khai mạc của World Cup hoặc tìm kiếm SVĐ khác ở Sao Paulo để thay thế. 

 “Có một nguy cơ khiến công việc xây dựng (SVĐ) phải dừng lại hoặc không kịp thời gian như kế hoạch”, Andres Sanchez, cựu Chủ tịch của Corinthians và là đối tác của nhà thầu Odebrecht - nơi đầu tư tài chính xây dựng Itaquerao trong 2 năm qua cho biết. Andres Sanchez đưa ra hàng loạt nguy cơ đe dọa quá trình xây dựng SVĐ mới của Sao Paulo chuẩn bị cho World Cup trong cuộc trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters. Một số nhà quan sát cho rằng cựu quan chức của Corinthians đang cố gắng sử dụng các phương tiện truyền thông để gây áp lực đối với ngân hàng và chính quyền của Tổng thống Dilma Rousseff, nhằm chấp nhận giảm thiểu các thủ tục cho vay. 

Với chi phí ban đầu ước tính 820 triệu reai, SVĐ mới ở Sao Paulo chắc chắn sẽ rất tốn kém trong quá trình xây dựng mà không có nguồn ngân sách hỗ trợ. SVĐ này sẽ lắp đặt ít nhất 48.000 ghế ngồi và dự kiến tăng thêm 20.000 ghế ngồi trong thời gian tổ chức World Cup. Điểm nổi bật của SVĐ mới của Sao Paulo là một màn hình cỡ lớn, to hơn cả màn hình nổi tiếng trên sân Dallas Cowboys ở Arlington, Texas, Mỹ. Khi được hỏi về thời điểm dừng thi công, Sanchez từ chối cho biết ngày cụ thể song nói rằng điều đó có thể xảy ra trong vòng vài tuần tới. Cho đến nay, nhiều người Brazil tin tưởng các địa điểm sẽ hoàn tất theo đúng tiến độ dự kiến, bởi Brazil sẽ tổ chức Olympic chỉ 2 năm sau khi diễn ra World Cup 2014, nhưng Sanchez quả quyết rằng có ít nhất 4 thành phố không sẵn sàng vì những vướng mắc trong quá trình xây dựng. Theo Sanchez, trừ khi vấn đề về tài chính được giải quyết, nếu không Itaquerao và một số địa điểm khác sẽ không thể khánh thành như dự kiến.