Sáng chế hữu ích mùa dịch của hai nam sinh Sóc Trăng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhằm giúp cho các y, bác sĩ, nhân viên y tế thuận tiện hơn trong việc vận chuyển hàng hóa trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 và làm giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19 giữa người với người qua đường tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp, hai cậu học trò Sóc Trăng đã sáng chế mô hình xe vận chuyển mùa Covid-19 và hệ thống rửa tay kết hợp với đo thân nhiệt tự động.

Mỗi em một sáng chế khoa học

Hai cậu học trò thông minh, sáng tạo ấy là em Võ Chí Hiếu, lớp 11A1 và em Sơn Nhựt Nguyên, lớp 10A3, cả hai em đều là học sinh của trường THPT Lương Định Của, thuộc huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Mặc dù đều là học sinh của cùng một trường, nhưng mỗi em đều có một sáng chế khoa học thành công riêng của mình.

Chí Hiếu bên sản phẩm “Mô hình xe vận chuyển mùa Covid” đạt giải nhất

Chí Hiếu bên sản phẩm “Mô hình xe vận chuyển mùa Covid” đạt giải nhất

Trò chuyện với chúng tôi, em Chí Hiếu cho biết: “Em bắt đầu nghiên cứu mô hình xe vận chuyển mùa Covid-19 từ khi dịch bệnh bùng phát và lây lan trên khắp thế giới.

Các y sĩ, bác sĩ, nhân viên y tế trong khu cách ly thường xuyên phải tiếp xúc với các bệnh nhân đang điều trị, vận chuyển các trang thiết bị, thuốc, thức ăn nên khả năng nhiễm bệnh rất cao. Từ những lý do nêu trên, nên em đã sáng chế“Mô hình xe vận chuyển mùa Covid” giúp các nhân viên y tế đỡ vất vả hơn trong việc vận chuyển hàng hóa và hạn chế được việc tiếp xúc với các bệnh nhân nhiễm dịch bệnh. Mô hình có thể tương tác và điều khiển từ xa với chủ nhân qua bluetooth bằng ứng dụng điện thoại App điều khiển xe vận chuyển mùa Covid”.

“Em bắt tay vào làm mô hình này hồi đầu năm lớp 11. Em đã phải lên mạng và tìm hiểu rất nhiều về công dụng của các loại cảm biến, xem nó có cần thiết cho mô hình của mình không, cách dùng như thế nào và do chưa có kinh nghiệm trong việc lập code và nối dây sai, nên em đã làm hư nhiều loại module và phải tốn tiền để mua lại nó. Lúc đầu, mô hình của em chỉ chạy bằng ba bánh xe và chỉ có một chức năng duy nhất là dò đường. Dần về sau thì em nhận thấy rằng: “một chức năng thôi là chưa đủ”. Nên em đã tìm tòi, nghiên cứu thêm ở trên mạng. Sáng đi học, chiều về chuẩn bị bài và học bài xong là em nghiên cứu mô hình đến tận khuya mới ngủ.

Sau đó em liên tục thay đổi thân xe, để có kích thước hợp với mô hình. Thay đổi vị trí và trang bị thêm các cảm biến để xe có thể hoạt động ổn định, đạt hiệu quả và độ chính xác cao nhất. Em đã tích hợp nhiều chức năng cần thiết để các vị bác sĩ, nhân viên y tế có thể dễ dàng sử dụng và thuận tiện trong việc vận chuyển thuốc, dụng cụ y tế... của bệnh viện”.

Và cũng theo Chí Hiếu, mô hình do em tạo ra có đầy đủ các chức năng như: Dò đường, phát hiện và tránh vật cản. Trong bệnh viện sẽ bố trí các đường line đen hoặc trắng (đó là hành trình đi của xe, xe sẽ dò đường và tự động chạy theo các đường line đó) để có thể di chuyển đến tất cả các khu hay phòng của các bệnh nhân nhiễm Covid-19 để đưa thuốc, dụng cụ y tế, dụng cụ sinh hoạt hằng ngày. Mô hình sử dụng tổng cộng bốn cảm biến dò line TCRT5000. Hai cái ở ngay giữa đặt sát nhau: để dò line khi xe đi thẳng. Hai cái còn lại nằm ở hai góc trái và phải của xe để xác định chỗ quẹo vào các khu vực hay phòng của người nhiễm bệnh. Chính những cái sáng tạo này đã giúp cho mô hình của em thành công khi tham gia dự thi sáng tạo khoa học kỹ thuật.

Cùng với sự sáng tạo của em Chí Hiếu, em Nhựt Nguyên cũng đã thành công trong công việc sáng chế hệ thống rửa tay kết hợp với đo thân nhiệt tự động, trải lòng về sản phẩm của mình, em Nhựt Nguyên cho biết: "Trước những nguy cơ nhiễm Covid-19, lây nhiễm ở người qua đường tiếp xúc trực tiếp, gián tiếp (qua các vật dụng hoặc bề mặt bị nhiễm mầm bệnh), hoặc tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh qua dịch tiết từ miệng và mũi... em nghĩ ra ý tưởng sáng chế Hệ thống rửa tay kết hợp với đo thân nhiệt tự động’ có thể khử khuẩn được tay khi tiếp xúc với môi trường và có thể đo thân nhiệt một cách tự động, hệ thống camera kết nối qua wifi call video trực tiếp giữa người đang khử khuẩn và người giám sát nếu người khử khuẩn bị sốt ho thì khai báo liền cho người giám sát để kịp thời cách ly.

Nhựt Nguyên bên sản phẩm “Hệ thống rửa tay kết hợp với đo thân nhiệt tự động” đạt giải nhì.

Nhựt Nguyên bên sản phẩm “Hệ thống rửa tay kết hợp với đo thân nhiệt tự động” đạt giải nhì.

Theo em Nhựt Nguyên, chức năng của hệ thống rửa tay tự động thích hợp thân thiện với người sử dụng như: người rửa tay; khi rửa chỉ cần xòe 2 bàn tay ra, đưa vào buồng sát khuẩn, hệ thống sẽ phun tự động phun dung dịch sát khuẩn lên bề mặt da tay và tự động ngắt khi khi người sử dụng lấy tay ra. Điều này đảm bảo tiết kiệm dung dịch, đảm bảo chắc chắn khả năng sát khuẩn, tránh được việc dùng tay ấn trực tiếp vào các chai sát khuẩn để lấy dung dịch/gel sát khuẩn (nguy cơ lây nhiễm).

Hệ thống được tích hợp trên mặt phẳng, di chuyển được và rất phù hợp đặt tại sảnh các công sở, cơ quan, khách sạn, trường học, thiết bị cũng được thiết kế buồng đựng dung dịch tương đối lớn để đảm bảo máy có thể hoạt động liên tục trong nhiều ngày mới phải tiếp thêm dung dịch sát khuẩn. Cùng với đó, hệ thống quét thân nhiệt tự động khoảng cách từ 5 -10cm và hệ thống kiểm tra thân nhiệt với tốc độ đo thân nhiệt nhanh dưới 1s đảm bảo việc tránh ùn tắc do việc đo thân nhiệt gây ra và hệ thống đo thân nhiệt tự động phù hợp với trường học, nhà máy, siêu thị, bệnh viện…

Bên cạnh đó, hệ thống đo nhiệt độ tự động và hiển thị giá trị nhiệt độ đo được lên bảng led giúp người giám sát dễ dàng quan sát. Một điều nổi bậc của sản phẩm này là sử dụng chuông, người giám sát sẽ biết được ai đến sử dụng và có thể call video trực tiếp khi người sử dụng bấm chuông, Camera quan sát có đèn hồng ngoại nên có thể thấy mặt người sự dụng vào những lúc trời tối. Nút chuông có để hình kí hiểu, đảm bảo người bên ngoài dễ dàng nhận biết và thao tác. Loa ngoài và micro của thiết bị được kết nối qua điện thoại có thể chụp lại hình ảnh người đến bấm chuông khi người giám sát ko có quan sát hệ thống vào app Wowcam. Camera quan sát có độ phân giải cao, rõ nét. Âm thanh thu vào rõ ràng, có thể điều chỉnh âm lượng theo yêu cầu.

Nhiều thành tích nổi bật

Hai cậu học trò trường làng đã khiến thầy cô và học sinh của trường THPT Lương Định Của hết sức vui mừng khi hai tác phẩm dự thi đều đạt được giải cao trong cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Sóc Trăng lần thứ X năm 2021, tác phẩm của em Chí Hiếu đạt giải nhất và tác phẩm của em Nhựt Nguyên đạt giải nhì.

Thầy Trương Văn Đực, giáo viên dạy môn vật lí của trường cũng là giáo viên hướng dẫn sáng chế khoa học cho hai sản phẩm của Chí Hiếu và Nhựt Nguyên cho biết: “Tôi rất bất ngờ về tính sáng tạo khoa học của hai em Chí Hiếu và Nhựt Nguyên, các em đã nỗ lực tìm tòi sáng tạo những sản phẩm có ích trong cuộc sống đặc biệt là rất quan trọng cho ngành y tế khi giúp các y, bác sỹ, nhân viên y tế phục vụ chăm sóc cho người bệnh mà không phải tiếp xúc nhiều, tránh lây lan dịch bệnh. Hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, sản phẩm của hai em được sử dụng rộng rãi ở khắp mọi nơi, góp phần giúp người dân cùng ngành y tế sớm đẩy lùi đại dịch Covid-19”.

Được biết ngoài thành tích đạt hai giải cao trong cuộc thi sáng tạo khoa học và kỹ thuật trong thời gian qua thì cả hai em Chí Hiếu và Nhựt Nguyên còn là học sinh khá, giỏi từ lớp 1 cho đến nay, riêng em Chí Hiếu đạt học sinh giỏi trong suốt 11 năm học; Giải Nhất thi học sinh giỏi môn tin học cấp huyện, giải Khuyến khích thi học sinh giỏi môn tin học cấp tỉnh; Giải Khuyến khích cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng của tỉnh Sóc trăng vào năm em học lớp 9 với sản phẩm máy bơm nước tự hành.

Còn về em Nhựt Nguyên cũng đạt được những thành tích khả quan như: Giải 3 cuộc thi sáng tạo cấp trường và giải 3 cuộc thi sáng tạo cấp huyện với sản phẩm “máy quét rác sân trường” vào năm em học lớp 7; Giải khuyến khích cuộc thi sáng tạo cấp trường và giải nhì cuộc thi sáng tạo cấp huyện với sản phẩm “máy công nghiệp 10 trong 1” vào năm em học lớp 8; Đạt thành tích xuất sắc trong phòng trào đội từ lớp 5 đến lớp 8; Giải 3 cuộc thi sáng tạo cấp trường với sản phẩm “máy sáy nông sản dùng năng lượng mặt trời” vào năm em học lớp 9; Giải nhất cuộc thi sáng tạo cấp huyện và giải nhì cuộc thi sáng tạo cấp tỉnh với sản phẩm “hệ thống rửa tay kết hợp với đo thân nhiệt tự động” vào năm em học lớp 10.

Nhận xét về hai cậu học trò, cô Nguyễn Thị Kim Hoàng, Hiệu trưởng trường THPT Lương Định Của cho biết: “Cả hai em Chí Hiếu và Nhựt Nguyên đều là học sinh ngoan hiền của trường, luôn lễ phép với thầy cô giáo, sống hòa đồng với bạn bè và thường xuyên quan tâm, giúp đỡ những người xung quanh, chính vì thế mà ai ai cũng quí mến”.

Khi chúng tôi hỏi về ước mơ sau này của mình là gì thì Chí Hiếu cho biết em ước sau này mình sẽ trở thành một lập trình viên, còn em Nhựt Nguyên thì bộc bạch với ước mơ sẽ thi đậu vào ngành công an để cống hiến nhiều công sức mình cho đất nước. Có lẽ đây chỉ mới là kết quả của những chặng đường đầu tiên của mình và còn nhiều chặng đường tiếp theo mà các em phải vượt qua, hy vọng rằng Chí Hiếu và Nhựt Nguyên sớm biến ước mơ của mình thành hiện thực.