Sáng 4-10, Hà Nội thêm 6 ca Covid-19 mới, gồm 4 ở BV Việt Đức, 1 ở Gia Lâm...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng sớm nay, 4-10, tại Hà Nội ghi nhận thêm 6 ca Covid-19 mới, trong đó có 4 người là người bệnh điều trị, người chăm sóc bệnh nhân tại BV Việt Đức và 1 người về từ TP HCM.
Số mắc liên quan BV Việt Đức vẫn đang tiếp tục gia tăng

Số mắc liên quan BV Việt Đức vẫn đang tiếp tục gia tăng

Theo Sở Y tế Hà nội, trong 6 ca Covid-19 được công bố sáng nay có 4 ca tại khu phong tỏa (Bệnh viện Việt Đức) và 2 ca tại khu cách ly. Các bệnh nhân phân bố tại: Hoàn Kiếm (2), Nam Từ Liêm (1), Ứng Hòa (1), Gia Lâm (1), Đông Anh (1).

04 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh liên quan BV Việt Đức gồm:

1) N.N.L, nam, sinh năm 1963, địa chỉ: Khoái Châu, Hưng Yên. Bệnh nhân là người nhà đi chăm người bệnh tại khoa phẫu thuật tiêu hóa BV Việt Đức.

2) X.H.Q, nam, sinh năm 2000, địa chỉ: Đà Bắc, Hòa Bình. Bệnh nhân là F1 đang cách ly tại Trung tâm phẫu thuật đại trực tràng tầng sinh môn BV Việt Đức.

3) L. H.A, nam, sinh năm 1991, địa chỉ: tổ 8 Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân là người bệnh điều trị tại Trung tâm phẫu thuật đại trực tràng tầng sinh môn.

4) N.T.L, nữ, sinh năm 1950, địa chỉ: Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh. Bệnh nhân là người bệnh điều trị tại Trung tâm phẫu thuật đại trực tràng tầng sinh môn.

Cả 4 bệnh nhân nói trên đều đã được xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 3-10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Cũng liên quan đến BV Việt Đức, tại xã Kiêu Kỵ (Gia Lâm, Hà Nội) ghi nhận một bệnh nhân là người đang cách ly tại nhà. Bệnh nhân là L.T.H, nữ, sinh năm 1976, ở thôn Gia Cốc (xã Kiêu Kỵ), là người bệnh điều trị tại tầng 7 nhà D Bệnh viện Việt Đức mới được ra viện về nhà trước thời điểm phát hiện ca đầu tiên ở bệnh viện này.

Còn tại huyện Ứng Hòa ghi nhận bệnh nhân P.T.T, nam, sinh năm 1998, địa chỉ ở thôn Triều Khúc, xã Đội Bình. Bệnh nhân này là người về từ TP Hồ Chí Minh, được cách ly tập trung từ ngày 19-9. Ngày 3-10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) đến sáng nay là 4.008 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.603 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.405 ca.