Sáng 1-9: Các cửa ngõ Thủ đô giảm mạnh áp lực ùn ứ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  So với chiều tối, thậm chí đến khuya 31-8, sáng nay 1-9, các nút cửa ngõ ra vào Thủ đô không còn cảnh ùn ứ kéo dài. Lực lượng chức năng, nhất là Cảnh sát giao thông, triển khai bài bản các phương án đảm bảo TTATGT đã được xây dựng.

Ghi nhận của PV ANTĐ sáng 1-9, tại ít nhất 2 trục “nóng” cửa ngõ Thủ đô là quanh bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) và bến xe Nước Ngầm, Giáp Bát (quận Hoàng Mai), các phương tiện tham gia giao thông khá thuận lợi. Trời nắng đẹp và chưa mấy oi bức. Tại các điểm giao cắt quan trọng đều có lực lượng CSGT phối hợp cùng lực lượng CSGT-TT Công an cơ sở và Thanh tra GTVT làm nhiệm vụ.

Những điểm giao cắt huyết mạch đều có lực lượng CSGT làm nhiệm vụ

Những điểm giao cắt huyết mạch đều có lực lượng CSGT làm nhiệm vụ

Thiếu tá Phạm Đức Hoàng, Đội trưởng Đội CSGT số 14 cho biết: “Tối qua anh em làm nhiệm vụ vất vả hơn, nhưng do đã dự báo trước, nên lực lượng không bị bất ngờ. Sáng nay (1-9), phương tiện đông, nhưng áp lực giảm nhiều. Chỉ xảy ra ùn ứ ngắn trên đường vành đai 3, đường Giải Phóng hướng về cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ’.

Kiểm tra trường hợp có dấu hiệu vi phạm

Kiểm tra trường hợp có dấu hiệu vi phạm

Cũng trên trục đường vành đai 3, chỉ huy Đội CSGT số 7 cho biết, đơn vị đã huy động thêm các tổ tuần tra dọc tuyến đường Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến… và các điểm lên xuống đường vành đai 3 nhằm phát hiện, giải quyết ngay tình trạng ùn ứ khi manh nha hình thành. So với đường vành đai 3, tình hình giao thông trên đường Nguyễn Trãi từ quận Hà Đông về Thanh Xuân và ngược lại tương đối thông thoáng.

Áp lực giao thông ở các cửa ngõ hình thành từ chiều tối 31-8

Áp lực giao thông ở các cửa ngõ hình thành từ chiều tối 31-8

Theo ghi nhận của bộ phận tham mưu phòng CSGT, tại khu vực tiếp giáp đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, khu vực sân bay Nội Bài trên địa bàn huyện Sóc Sơn, đầu Đại lộ Thăng Long hướng về quận Cầu Giấy… vào sáng nay xảy ra hiện tượng nhiều phương tiện cùng đổ dồn về… Tuy nhiên, nhờ chủ động phương án chống ùn tắc, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều tiết phương tiện không để tình trạng kéo dài.

Trên tuyến đường Cổ Linh cũng xuất hiện ùn ứ nhẹ ở lối vào trung tâm thương mại Aeon. Điều này cũng xảy ra trên đường Phan Đình Phùng bắt đầu lối rẽ từ đường Hoàng Diệu lên đến khu vực ngã tư Hàng Mã. Đường Thanh Niên cũng tương tự, nhưng không quá phức tạp.

Những ngày này, phố Phan Đình Phùng (quận Ba Đình) ùn ứ vì nhiều người dân đến chụp ảnh. Cảnh sát giao thông đã nắm tình hình, phối hợp với Công an địa bàn nhắc nhở, xử lý phương tiện dừng đỗ, và người bán hàng ở lề đường là nguyên nhân gây ùn tắc.

“Quá trình di chuyển vào thời điểm ngày lễ, người tham gia giao thông cần tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn của lực lượng chức năng và các quy định an toàn giao thông”, chỉ huy Phòng CSGT khuyến cáo về nguyên tắc góp phần kéo giảm ùn ứ.