Sản xuất pháo giả từ mùn cưa rồi rao bán trên mạng xã hội

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Ngọc Long, 24 tuổi và Lê Đình Quang, 23 tuổi, cùng trú tại tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, tháng 11-2021, với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đỗ Ngọc Long lập facebook “Đại lý Minh Tú”, đăng tin bán pháo hoa, rồi lên mạng xã hội đặt mua các ống giấy trụ tròn bó lại thành một khối 36 ống, đổ mùn cưa vào bên trong, rồi dán giấy bóng có in màu xung quanh để làm giống một bộ pháo hoa giàn của Trung Quốc. Mỗi giàn pháo hoa giả này Long bán với giá 400.000 đồng đến 500.000 đồng. Đối tượng thuê Lê Đình Quang và một số đối tượng khác cùng làm pháo hoa giả và thực hiện nhiệm vụ giao hàng.

Từ tháng 11-2021 đến nay, nhóm của Long đã đã bán pháo giả cho khoảng 25 người, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.