Sân chơi các khu tập thể bị biến tướng 

(ANTĐ) - Trong lúc thành phố đang thiếu các câu lạc bộ, nhà văn hóa, nơi vui chơi cho trẻ em, nơi giải trí cho người già, thì sân chơi hầu hết các khu tập thể lại bị biến thành điểm kinh doanh, dịch vụ...

Sân chơi các khu tập thể bị biến tướng 

(ANTĐ) - Trong lúc thành phố đang thiếu các câu lạc bộ, nhà văn hóa, nơi vui chơi cho trẻ em, nơi giải trí cho người già, thì sân chơi hầu hết các khu tập thể lại bị biến thành điểm kinh doanh, dịch vụ...

Hiện sân chơi của các khu tập thể như Nam Đồng, Kim Liên, Trung Tự, Vĩnh Hồ (quận Đống Đa); Giảng Võ, Thành Công (quận Ba Đình); Nghĩa Tân, Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) hay Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng)... đều tràn ngập các quán ăn từ cơm bình dân, các món nướng, lẩu thập cẩm đến quán bia hơi... hoạt động kinh doanh tấp lập suốt ngày đêm.

Quán ăn tràn ngập sân chơi của khu C4 Giảng Võ.
Quán ăn tràn ngập sân chơi của khu C4 Giảng Võ.

Nhiều sân chơi khu tập thể từ lâu đã bị biến thành điểm trông giữ xe cho khách và các gia đình trong khu, sau đó nó còn bị biến thành điểm rửa xe máy. Đặc biệt, không ít sân chơi của khu tập thể đã trở thành chợ “cóc”, hoặc một số cơ sở gia công cửa sắt, khung nhôm kính chiếm dụng mặt bằng để sản xuất...

Sở dĩ sân chơi ở các khu tập thể bị biến tướng thành nơi kinh doanh ăn uống, dịch vụ trông xe, rửa xe hay nơi kinh doanh sản xuất do UBND các phường  đã làm ngơ, buông lỏng  quản lý, hoặc cho rằng trách nhiệm quản lý thuộc về tổ dân phố... Chính điều đó đã làm sân chơi của các khu tập thể trở nên lộn xộn, mất trật tự đô thị.

Phương Minh