Sai phạm của ông Lê Đức Thọ xảy ra tại thời điểm làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD - Tại cuộc họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an năm 2023 do Bộ Công an tổ chức chiều nay 27-12,  đại diện Cơ quan ANĐT Bộ Công an cho biết, những hành vi sai phạm của ông Lê Đức Thọ xảy ra tại thời điểm ông này giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì họp báo

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì họp báo


Như ANTĐ thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang thụ lý, điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ: Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đổi với người khác để trục lợi” xảy ra xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tài và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Ngày 14/12/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Lê Đức Thọ (SN 1970, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; thường trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi", quy định tại Điều 358 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Lê Đức Thọ.

Trước đó, ngày 8-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Bộ Chính trị và Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy: ông Lê Đức Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đúng quy định.

Vi phạm của ông Lê Đức Thọ mang tính hệ thống, kéo dài trong nhiều năm, đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, mất uy tín cá nhân.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thống nhất đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Đức Thọ.

Tiếp đó, ngày 2-10, tại Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Đức Thọ...

Theo Cơ quan ANĐT Bộ Công an, trong vụ án liên quan đến Công ty xăng dầu Xuyên Việt Oil, một số cán bộ đã bị khởi tố điều tra; trong đó có ông Đặng Công Khôi - Cục phó quản lý giá (Bộ Tài chính) và ông Hoàng Anh Tuấn - Vụ phó Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), bị điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.
Theo tìm hiểu, trước khi được điều động và bổ nhiệm vào chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre (nhiệm kỳ 2020-2025), ông Lê Đức Thọ có một quãng thời gian dài làm việc trong lĩnh vực ngân hàng. Ông Thọ cũng từng là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, và sau đó là Chủ tịch HĐQT của một ngân hàng.