Sài Gòn Xuân Thành đoạt giải CLB xuất sắc nhất tháng 7

ANTĐ - Khởi đầu tháng 7 với nhiều dự cảm không tốt khi để Thanh Hóa cầm chân ngay tại sân nhà với tỷ số 0-0, nhưng phong độ ấn tượng với 3 chiến thắng liên tiếp sau đó đã giúp đội bóng của bầu Thụy đoạt giải CLB hay nhất của tháng đấu này.

CLB SGXT xuất sắc nhất tháng 7

Đây là lần thứ hai tại mùa giải năm nay Sài Gòn Xuân Thành cán đích ở vị trí số 1 trong cuộc bầu chọn dành cho đội bóng xuất sắc nhất tháng. Lần trước, ở cuộc bầu chọn tháng 2, dưới sự dẫn dắt của HLV Lư Đình Tuấn, họ cũng chiếm thế thượng phong với chuỗi 4 trận liên tiếp bất bại.

Ở cuộc đua tháng 7, dù rất nỗ lực nhưng hành trình không trọn vẹn đã khiến các ứng cử viên khác mất đi sức cạnh tranh so với Sài Gòn Xuân Thành. Bấp chấp 2 lần qua mặt Hà Nội T&T để vươn lên đầu bảng, nhưng đội bóng sông Hàn vẫn bị mất điểm bởi thất bại tại vòng 20 và vòng 23. Trong khi đó, dù bảo toàn vị trí số 1 khi kết thúc tháng 7, nhưng trận thua tai hại ngay trên sân nhà trước XM The Vissai NB ở vòng 21 đã khiến Hà Nội T&T hụt đi khá nhiều phiếu đánh giá của các cơ quan báo chí và cán đích ở vị trí thứ ba với 24 điểm.

Một đội bóng khác cũng gây nhiều ấn tượng trong tháng 7 là XM The Vissai NB. Trước khi để thua B.Bình Dương trong trận đấu gây nhiều tranh cãi về quyết định của trọng tài Võ Quang Vinh ở vòng 23, đội bóng cô đô Hoa Lư đã trải qua 3 chiến thắng liên tiếp và đều là những chiến thắng trước các đối thủ khó nhằn như K.Kiên Giang, Hà Nội T&T và HAGL.

HLV Nguyễn Văn Sỹ đoạt giải "HLV hay nhất tháng"

Tuy chỉ xếp ở vị trí thứ tư với 20 điểm, nhưng sự thăng hoa của XM The Vissai NB ở “khúc cua tay áo” cuối giải đã giúp HLV trẻ Nguyễn Văn Sỹ nhận được sự đánh giá cao của các đồng nghiệp, qua đó đoạt giải HLV hay nhất của tháng 7. Một phần thưởng rất xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi trên băng huấn luyện của cựu tuyển thủ quốc gia này.

“Cầu thủ xuất sắc nhất tháng” Nicolas Hernandez 

Tại cuộc bầu chọn danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất tháng”, chiến thắng đã thuộc về Nicolas Hernandez của SHB Đà Nẵng. Trong vai trò đóng thế khẩu trọng pháo S.Merlo nghỉ thi đấu vì chấn thương, Nicolas đã tỏa sáng ngay ở trận đầu tiên được vào sân đá chính với cú đúp trong chiến thắng 4-0 trước SLNA (đấu bù vòng 14). Trận gặp CLB BĐ Hà Nội trên sân nhà, Nicolas lại nổ súng. Đến trận gặp B.Bình Dương ở vòng 22, Nicolas đã khiến cả sân Chi Lăng vỡ òa niềm vui khi ghi bàn thắng duy nhất ở phút cuối cùng, giúp SHB.Đà Nẵng có chiến thắng thứ 3 liên tiếp, đồng thời tạm vươn lên đoạt lại ngôi đầu bảng.

Các giải thưởng tháng 7 sẽ được BTC giải tiến hành trao tặng tại vòng đấu thứ 25 diễn ra vào cuối tuần này.