Rút giấy phép nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu vi phạm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Lực lượng quản lý thị trường (QLTT) cả nước đã kiểm tra, kiểm soát 16.800 cửa hàng xăng dầu và rút giấy phép nhiều cửa hàng vi phạm.
Cửa hàng xăng dầu tạm ngừng bán với lý do "về ăn cơm"

Cửa hàng xăng dầu tạm ngừng bán với lý do "về ăn cơm"

Ông Trần Hữu Linh- Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT (Bộ Công Thương) cho biết, từ ngày 28-1 đến nay, lực lượng QLTT đã tập trung vào hoạt động kiểm tra, kiểm soát các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên cả nước.

Đến ngày 23-3, toàn lực lượng đã kiểm tra, kiểm soát 16.800/17.000 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn cả nước.

“Đặc biệt, chúng tôi cũng tiến hành rút giấy phép hoạt động nhiều cửa hàng xăng dầu ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Bên cạnh đó, qua công tác kiểm tra giám sát, trong tổng số 16.800 cây xăng được kiểm tra thì có 241 cây xăng đang tạm dừng hoạt động với rất nhiều lý do”- ông Trần Hữu Linh nói.

Theo lãnh đạo Tổng cục QLTT, việc thiếu hụt không bán hàng thời gian đầu chủ yếu tập trung ở khu vực phía Nam gây thiếu hụt cục bộ, đến nay tình hình đã trở lại ổn định.

Lực lượng QLTT đã xử lý rất nghiêm các hiện tượng bán giãn, bán không bán đủ thời gian 24/24 hay trước thời gian cao điểm điều chỉnh giá xăng dầu có cây xăng tạm ngưng không bán, nhất là sau khi có phản ánh từ người dân.

Nói về việc thanh tra 33 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, ông Trần Hữu Linh cho biết, việc thanh tra là hết sức bình thường, không phải là khi có diễn biến thị trường như hiện nay mới tiến hành thanh tra.

“Chỉ đạo của Bộ vào thời điểm này thực sự là tốt trong bối cảnh thị trường đang có những biến động về giá, về hệ thống phân phối thì cũng là lúc mà chúng ta cần đánh giá lại tổng thể, toàn diện hệ thống phân phối, cung ứng bán lẻ xăng dầu của cả nước để từ đó đánh giá lại toàn diện Nghị định 83, Nghị định 95 thời gian qua có hiệu lực hiệu quả như thế nào và cần có những điều chỉnh gì trong thời gian tới để có kiến nghị cần thiết cho việc điều chỉnh”- Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT cho hay.

Trước đó, vào giữa tháng 2-2022, Bộ Công Thương đã quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu về việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, nếu có vi phạm thì sẽ xử lý nghiêm.