Rước họa vào thân vì lạm dụng thuốc giảm cân

ANTD.VN - Tại Việt Nam hiện nay có hơn 100 loại thuốc giảm cân đang được lưu hành. Ngoài ra, còn rất nhiều các loại thuốc giảm cân tự chế, không nhãn mác đang được bày bán tràn lan trên mạng. Với nhu cầu làm đẹp, nhiều phụ nữ coi thuốc giảm cân là “tiên dược”, giúp mang lại thân hình thon gọn trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, ít người biết rằng nếu lạm dụng hoặc mua phải những loại thuốc giảm cân kém chất lượng thì sẽ có nguy cơ cao bị ngộ độc, thậm chí đột quỵ, nguy hiểm tới tính mạng.

Sau 4 ngày uống thuốc giảm cân được mua online, bệnh nhân này xuất hiện tình trạng chán ăn, mất ngủ, đầy hơi. Tinh thần mệt mỏi, lo âu, chân tay bủn rủn. Sau khi tới Trung tâm chống độc, bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội thăm khám, bác sĩ kết luận chị bị rối loạn điện giải nặng.

Với 800.000đ, bệnh nhân được 1 liệu trình giảm cân trong 7 ngày. Vỏ hộp không có các thông tin về nơi sản xuất, thành phần, hạn sử dụng. Bên trong, thuốc được đóng gói sơ sài với nhiều loại.  Và theo hướng dẫn, người dùng phải uống ít nhất 3 – 4l nước lọc/ngày. Tuy nhiên, theo các bác sĩ điều này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

Mới đây nhất, một phụ nữ ở Sơn La đã phải nhập viện sau khi uống thuốc giảm cân. Bệnh nhân này được chẩn đoán suy gan, hôn mê sâu. Mặc dù đã được các bác sỹ cứu chữa nhưng vẫn không qua khỏi và đã tử vong. Theo các bác sĩ khuyến cáo, để giảm cân an toàn, người dân cần tới cơ sở y tế chuyên khoa nội tiết, dinh dưỡng để thăm khám, tư vấn cách thức phù hợp; trước khi sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng hỗ trợ, phải cân nhắc kỹ.

Trước nhu cầu làm đẹp của phụ nữ, nhiều loại thuốc, thực phẩm chức năng giảm cân tràn lan trên thị trường. Người dân cần tìm hiểu kỹ, lựa chọn loại uy tín chất lượng, tránh tiền mất tật mang.