Rủ đi nhậu để rồi bị đánh chết

ANTĐ - Cùng rủ nhau đi nhậu, khi đã có men rượu các đối tượng đánh chiến hữu của mình cho đến chết.

Sáng 14-5, Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) đã triệu Nguyễn Thành Luân (SN 1990), Trịnh Công Luân (1992) và Nguyễn Đức Trung (SN 1992) đều ở Bình Hoà, Tây Sơn để làm rõ hành vi giết người của các đối tượng này. 

Chiều 13-5, các đối tượng cùng Nguyễn Trường Giang (SN 1992) cùng trú ở Hòa Bình, Tây Sơn đi nhậu. Tuy nhiên khi uống rượu, Trung và Nguyễn Thành Luân và Trịnh Công Luân có mâu thuẫn với Giang. Cả nhóm cải vã rồi giải tán ra về.

Đến 21 giờ cùng ngày, 3 đối tượng trên đến  quán Hương Tràm (ở xã Bình Hoà) tìm thấy Giang đang nhậu. Cả bọn, lôi Giang ra đường liên xã 636 dùng tay, chân đánh Giang bất tỉnh và nạn nhân đã chết trên đường đi cấp cứu.