Rủ bạn trộm vàng trong két của bố mẹ rồi tạo hiện trường giả

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Biết gia đình có nhiều tiền vàng, Đức Anh đã “bàn mưu tính kế” với bạn để trộm két sắt, rồi tạo hiện trường giả như một vụ trộm cắp thực sự…

Ngày 21-9, TAND Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối Nguyễn Trung Đức Anh (SN 2000, trú tại xã Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội) và Dương Quốc Huy (SN 2000, ở phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Trộm cắp tài sản”. Bị hại trong vụ án là... bố mẹ đẻ bị cáo Nguyễn Trung Đức Anh.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7-2022, Nguyễn Trung Đức Anh thường xuyên bỏ nhà đi chơi và quen biết với Dương Quốc Huy. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, khoảng cuối tháng 12-2022, Đức Anh rủ Huy về nhà mình trộm cắp tiền, vàng của bố mẹ.

Đức Anh nói cho Huy biết bố mẹ mình cất tiền, vàng trong két sắt để tại phòng ngủ ở tầng 1. Cả hai bàn bạc và thống nhất phân công, Đức Anh dò tìm mật khẩu két, lấy trộm chìa khóa két đưa cho Huy mang đi đánh thêm 1 bộ khác mang về để Đức Anh chờ thời cơ sử dụng mở két lấy tài sản.

Sau khi gây án thành công, các đối tượng sẽ tạo hiện trường giả để đánh lừa gia đình và cơ quan chức năng. Số tài sản lấy được, Huy sẽ chịu trách nhiệm mang đi bán ở khu vực ngoại thành, và rủ một người khác đi cùng nhờ vào bán vàng hộ để tránh bị phát hiện.

Rạng sáng 31-8-2022, cặp đôi tiến hành vụ trộm đúng như kịch bản phác thảo.

Tại CQĐT, ban đầu bị cáo Đức Anh và Huy đều khai nhận sự việc như trên. Nhưng sau đó, bị cáo Đức Anh và bố mẹ bị cáo này thay đổi lời khai về nguồn số tài sản bị trộm. Trong số tài sản bị trộm có 6 cây vàng là tài sản ông bà mua bằng tiền của Đức Anh nhưng giao cho bố mẹ quản lý.

Đức Anh và bố mẹ đều có chìa khóa và có thể mở két. Do sợ bố mẹ không đồng ý bán vàng nên Đức Anh giấu và bàn với Huy lấy số vàng trên. Tuy nhiên, căn cứ vào tài liệu điều tra, cơ quan công tố xác định số tài sản bị trộm là tài sản của bố mẹ Đức Anh.

Mở tòa xem xét tội trạng của các bị cáo, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên Nguyễn Trung Đức Anh và Dương Quốc Huy cùng mức án 7 năm tù, theo đúng tội danh bị đưa ra truy tố.