Ronaldinho sang Indonesia chơi bóng theo hợp đồng hiếm thấy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cựu danh thủ Ronaldinho chuẩn bị sang Indonesia khoác áo RANS Cilegon FC theo một bản hợp đồng hiếm thấy.

Dù đã ở tuổi 42, Ronaldinho vẫn là cái tên thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới. Hôm 29-3, CLB RANS Cilegon của Indonesia đã gây bất ngờ khi tuyên bố chiêu mộ thành công cựu ngôi sao người Brazil.

CLB RANS Cilegon FC đã gây bất ngờ khi tuyên bố chiêu mộ thành công Ronaldinho

CLB RANS Cilegon FC đã gây bất ngờ khi tuyên bố chiêu mộ thành công Ronaldinho

Đội bóng này tỏ ra nghiêm túc trong thương vụ đưa Ronaldinho sang Indonesia, khi tham dự sự kiện công bố hợp đồng này có Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao nước này - Zainudin Amali và Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) - Mochamad Iriawan.

Tuy nhiên, Ronaldinho không thi đấu cho RANS Cilegon FC tại các giải đấu chính thức, mà ký hợp đồng hiếm thấy có thời hạn chỉ... 1 tuần, để tham gia giải đấu giao hữu Trofeo Cup tại Jakarta vào tháng 6.

Hiện chưa rõ đây có phải hợp đồng thử việc của cựu sao Barca trước khi anh được ký chính thức hay không.

"Xin chào Indonesia, tôi là Ronaldinho. Tôi rất nóng lòng được đến đó và hẹn gặp lại các bạn, RANS Cilegon FC", Ronaldinho chia sẻ.

RANS Cilegon FC là đội bóng mới thăng hạng lên Liga 1 của Indonesia, có tiềm lực tài chính vững mạnh từ "bầu sữa" của một tập đoàn sản xuất xe máy nổi tiếng trong nước.

Ronaldinho là ngôi sao mà giới chủ RANS Cilegon FC rất hâm mộ, khi cầu thủ người Brazil còn thi đấu cho Barca hay AC Milan.

Trong sự nghiệp, cầu thủ có đôi chân ma thuật từng giành nhiều danh hiệu lớn như vô địch World Cup 2002, vô địch Copa America 1999, Champions League 2006 (cùng Barca) hay giành Quả bóng vàng châu Âu năm 2005.

Đầu năm 2020, Ronaldinho cùng anh trai bị bắt giữ ở Paraguay với cáo buộc sử dụng hộ chiếu giả để nhập cảnh bất hợp pháp vào nước này. Sau một thời gian ngồi tù và bị quản thúc để phục vụ điều tra, anh được trả tự do vào tháng 8-2020.