- Hà Nội: Còn 31 chung cư cao tầng vi phạm về PCCC, sẽ chuyển cơ quan điều tra 3 vụ
- Ai chịu trách nhiệm về tài sản thiệt hại khi cháy chung cư?
- Hà Nội còn 29 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
|
Trên địa bàn thành phố có 1.075 công trình nhà cao tầng và siêu cao tầng. Song, chưa có số liệu thống kê riêng đối với những tòa nhà được gọi là “chung cư mini” như thế này |
|
Những “chung cư mini” này thường nằm sâu trong các ngõ nhỏ xen lẫn ở các khu dân cư.Trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn thì liệu xe cứu hỏa có vào được con ngõ nhỏ như thế này để ứng cứu? |
|
Từ trên cao cho thấy đường đi vào một “chung cư mini” chỉ đủ để 2 người đi xe máy tránh nhau |
|
Những biển cảnh báo về PCCC được lắp đặt trong nhà để xe |
|
Hệ thống điện loằng ngoằng ngay sát khu vực để xe |
|
Dây điện cuốn thành búi ngay trên thanh dầm ở nhà để xe |
|
Hệ thống dây điện công tơ, cục nóng điều hòa nhằng nhịt từ phía ngoài những tòa nhà như thế này |
|
Cục nóng điều hòa nhằng nhịt ngay sát nhau ở phía ngoài những tòa nhà |
|
Hành lang giữa các căn hộ khá chật hẹp bừa bãi đồ đạc |
|
Tìm hiểu ở các khu chung cư này, phóng viên được biết hầu hết không có lối thoát hiểm bên ngoài. Trong tòa nhà có thang bộ nhưng chỉ đi lại khi mất điện không sử dụng được thang máy |
|
Cư dân sống tại một căn hộ chia sẻ, ở những tòa chung cư này cũng có tủ chữa cháy nhưng bên trong thiếu thiết bị chữa cháy, bình cứu hỏa thì cũng chẳng biết chất lượng đến đâu |
|
Đa số căn hộ dạng này đều ít nhiều vi phạm về thiết kế, mật độ xây dựng hay quy định về phòng cháy chữa cháy |
|
Còn quá nhiều vấn đề tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ tại các chung cư mini. Trong khi chờ cơ quan chức năng tìm cách tháo gỡ các vướng mắc về phòng cháy thì cư dân tại các chung cư mini vẫn luôn có cảm giác bất an khi sống tại đây |