Rơi vào “danh sách đen” của VFF, nhiều tuyển thủ sẽ bị loại vĩnh viễn

ANTĐ - Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng tiết lộ, VFF đã xác định một vài tuyển thủ cố tình đá dưới sức tại AFF Cup 2012 và sẽ vĩnh viễn không gọi các cầu thủ này tập trung ĐTQG.

Một trong những vấn đề khiến dư luận bức xúc sau thất bại của tuyển Việt Nam tại AFF Cup vừa qua chính là việc một số tuyển thủ “đột nhiên” thi đấu dưới phong độ, đồng thời có những biểu hiện mất đoàn kết nội bộ. Vấn đề này cũng đã được VFF đưa ra xem xét trong cuộc mổ xẻ nguyên nhất thất bại diễn ra chiều 5-12.

Phát biểu với báo giới, Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đưa ra một thông tin gây sốc: “Sau khi xem kỹ băng ghi hình và thảo luận với các nhà chuyên môn, chúng tôi khẳng định có một nhóm cầu thủ tại ĐTVN đã cố tình thi đấu dưới sức tại AFF Cup vừa qua. Điều này tác động xấu đến thành tích toàn đội và là một trong những nguyên nhân dẫn kết thành tích kém nhất trong lịch sử của tuyển Việt Nam”.

Theo Phó chủ tịch phụ trách tài chính của VFF, một số cầu thủ trụ cột không có động lực thi đấu. Đội tuyển đá 3 trận nhưng chỉ có trận gặp Thái Lan là xem được, còn hai trận còn lại không chấp nhận được. “Những ai nếu xem lại băng ghi hình có thể nhận thấy rõ điều này”, ông Dũng quả quyết.   

VFF tiết lộ nhiều tuyển thủ đã cố tình thi đấu dưới sức tại AFF Cup 2012...

Liên quan đến vấn đề khá nhạy cảm này, bản thân HLV Phan Thanh Hùng trong bản báo cáo phân tích nguyên nhân thất bại cũng đã thừa nhận: “Một trong những sai lầm lớn nhất của tôi là đã không mạnh mẽ trong việc áp dụng kỷ luật nội bộ với một số cầu thủ vi phạm thiếu tôn trọng với đồng đội, với trợ lý HLV (chỉ dùng lời nhắc nhở và khuyên bảo). Ngoài ra cũng thiếu tích cực tạo môi trường gần gũi, thân thiện, đoàn kết giữa các cầu thủ”.

Thậm chí sau khi rời ghế HLV trưởng ĐTQG, ông Phan Thanh Hùng còn đề xuất với VFF: “Thôi gọi tập trung làm nhiệm vụ với cầu thủ có dấu hiệu cá nhân chủ nghĩa, mắc bệnh “sao” bên cạnh những cầu thủ phong độ không ổn định”.

Điều này một lần nữa khẳng định những lục đục nội bộ, và việc một số tuyển thủ cố tình không cống hiến hết mình cho Tổ quốc mà dư luận bàn tán nhiều ngày qua là sự thật. Việc một tuyển thủ làm nhiệm vụ quốc gia mà lại cố tình đá dưới sức rõ ràng không thể chấp nhận.

...và khẳng định sẽ loại vĩnh viễn những cầu thủ đã làm vấy bẩy màu cờ sắc áo
(Ảnh minh họa về đội tuyển bóng đá nam Việt Nam, không phải những cầu thủ trong ảnh
nằm trong diện bị loại)

Thế nhưng, khi được hỏi về danh tính những cầu thủ trong bản “danh sách đen” mà VFF đã khoanh vùng, Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng đã từ chối tiết lộ. “Vì nhiều vấn đề, chúng tôi không thể tiết lộ cụ thể. Nếu nói rõ ai, dư luận sẽ "ném đá" đến chết những người này. Không thể vì cầu thủ mắc sai lầm ở giải này mà chúng ta giết chết cả sự nghiệp của họ, thậm chí ảnh hưởng tới cả tương lai con cái họ”.

Theo ông Dũng thì đó là “việc làm nhân văn nên làm của VFF”. Thế nhưng, nhiều người lại tỏ ý không đồng tình, bởi nếu ví cầu thủ như một người lính, thì hành động “cố tình đá dưới sức” đó chẳng khác nào tự buông súng đầu hàng trước quân địch; và liệu họ có xứng đáng được “cho qua”. Chưa kể, nếu VFF cho việc làm đó là biểu hiện tính nhân văn, vậy VFF có nghĩ tới người hâm mộ, những người đã trao gửi niềm tin, đã bỏ công, bỏ việc lặn lội tới sân cổ vũ để rồi nhận lại sự vô ơn của nhóm cầu thủ đó?

Nhiều người cho rằng VFF cần có chế tài mạnh tay xử lý những cầu thủ cố tình “buông súng” tại AFF Cup vừa qua. Về điều này, Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng khẳng định: “Dù không tiết lộ danh tính cụ thể, nhưng chúng tôi khẳng định sẽ vĩnh viễn không gọi những cầu thủ đó vào ĐTQG, dù cho chuyên môn hay phong độ họ có tốt đến đâu. Không được cống hiến cho Tổ quốc, tôi cho đó là hình phạt nặng nhất với những người này”.