Rio Ferdinand đã thua kiện còn mất tiền

ANTĐ - Hồi đầu tháng 7 vừa qua, trung vệ của MU, Rio Ferdinand đã khởi kiện tờ Mirror với cáo buộc đăng những thông tin sai sự thật, xâm phạm trắng trợn đến đời sống riêng tư của anh.
Rio Ferdinand đã thua kiện còn mất tiền ảnh 1

                                                           Rio và Rebecca Ferdinand

Cụ thể tờ báo này tung tin Rio lén lút quan hệ với nhà thiết kế nội thất Carly Storey từ khi anh còn khoác áo West Ham cho tới tận thời điểm trung vệ MU được HLV Capello trao chiếc băng đội trưởng Tam sư. Sau đó, Ferdinand đã đột ngột đặt dấu chấm hết cho mối tình vụng trộm cùng Carley bằng việc thay đổi số điện thoại và cắt đứt liên lạc do lo ngại vụ ngoại tình trong bóng tối của mình cũng có thể bị báo giới phát hiện. Danh dự bị bôi nhọ, Rio và quyết định đâm đơn kiện tờ Mirror với nguyên do xâm phạm đời tư người khác.

Tuy nhiên, sau quá trình điều tra xem xét, thẩm phán của Tòa án tối cao London, ông Nicol, đã bác bỏ cáo buộc của ngôi sao Man United nhằm vào tờ Mirror bởi luật tự do ngôn luận cho phép tờ báo này khai thác những vấn đề mà họ cho là đang được công chúng quan tâm. “Tóm lại, quyền tự do ngôn luận ở trường hợp này đã vượt qua quyền riêng tư mà bên nguyên đề cập đến”, Telegraph dẫn lời thẩm phán Nicol.

Phía MGN (công ty chủ quản của tờ Mirror) thì tỏ ra vô cùng hài lòng trước quyết định của tòa án. Luật sư của MGN cho rằng mục đích của bài báo nói đến sự sa sút hình ảnh của Ferdinand sau khi bí mật được tiết lộ chứ không hề nhằm vào đời sống riêng tư của cầu thủ này.

Không chỉ thua kiện, Rio còn thua lỗ nặng sau vụ việc này. Việc theo đuổi kiện tụng đã tiêu tốn của trung vệ MU 500.000 bảng, kèm theo 100.000 bảng tiền bồi thường cho phía MGN và án phí vào khoảng 161.000 bảng nữa.