Real Madrid bất ngờ muốn chiêu mộ Arturo Vidal

ANTĐ - Đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Ilkay Gundogan của Dortmund, Real Madrid bất ngờ đặt vấn đề với Juventus nhằm có được chữ ký của ngôi sao người Chile, Arturo Vidal.

Không phải tới tận bây giờ, HLV Carlo Ancelotti mới muốn Arturo Vidal gia nhập “dải ngân hà” ở Bernabeu. Ngay từ khi lên thay thế HLV Jose Mourinho dắt dắt Real Madrid, Ancelotti đã muốn có được chữ ký của Vidal.

Tuy nhiên, việc Real đã hoàn tất việc chiêu mộ tài năng trẻ Tây Ban Nha là Illarramendi trước đó, hay kích nổ “bom tấn” Gareth Bale đã khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không còn đủ khả năng tài chính để thuyết phục Juventus “nhả” người.

Chính vì vậy, dù sẽ sở hữu Ilkay Gundogan (Dortmund) vào ngày 30/6 này, Real Madrid vẫn muốn chiêu mộ một tiền vệ trung tâm nữa, và HLV Carlo Ancelotti trở lại với mục tiêu số một của mình trong suốt 2 năm qua.

Cùng với sự thống trị của Juventus ở Serie A trong thời gian qua, Arturo Vidal đang đạt tới phong độ đỉnh cao của mình. Tiền vệ 26 tuổi người Chile đã có 16 bàn thắng trên tất cả các đấu trường sau 30 trận ra sân trong màu áo “Lão bà” mùa này.

Arturo Vidal – mục tiêu chuyển nhượng số 1 của Real Madrid trong mùa hè

Không những vậy, Vidal cũng đang tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia. HLV của đội tuyển Chile, Jorge Sampaoli mới đây đã hết lời ca ngợi tiền vệ có khả năng dứt điểm toàn diện bằng cả hai chân.

“Thế giới chỉ có duy nhất một Messi. Nhưng nếu xét về tài năng thì Arturo Vidal xứng đáng là một Messi của khu trung tuyến theo đúng nghĩa”, HLV Sampaoli hết lời ca ngợi cậu học trò “cưng” của mình.

Phong độ chói sáng của Vidal cũng là một trong những lý do Juventus sẽ không “nhả” người. Tiền vệ sinh năm 1987 cũng mới gia hạn hợp đồng thêm 3,5 năm với “Lão bà” để hưởng 7 triệu euro/mùa sau thuế, qua đó trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất ở Juventus Arena.